Trung Quốc tạo mô hình tăng T-90 của Nga để lính tập bắn?

Danh Tuyên |

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vẫn chưa xác nhận hay phủ nhận thông tin liên quan tới bức ảnh về mô hình của chiếc tăng T-90 xuất hiện trong một cuộc tập trận quân sự của nước này.

Quân đội Trung Quốc đã sử dụng một mô hình xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 do Nga sản xuất để phục vụ quá trình huấn luyện cho quân đội nước này, tờ Defense Blog cho hay. Tạp chí quân sự này cũng đăng tải trên Twitter hình ảnh về phương tiện nêu trên.

Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc vẫn chưa bình luận về thông tin này, nhưng theo các nguồn tin giấu tên, xe tăng được sử dụng để thử hệ thống xác định mục tiêu trên trực thăng tấn công và tiêm kích.

Đây không phải lần đầu tiên vụ việc thế này xảy ra. Nhiều quốc gia cũng chế tạo mô hình khí tài và xe quân sự có trong biên chế của quân đội nước khác để phục vụ mục đích huấn luyện.

Trong một diễn biến liên quan, một hãng tin của Nga cho rằng mô hình mà quân đội Trung Quốc sử dụng có khả năng là phỏng theo dòng xe tăng T-90S của Ấn Độ.

T-90 là xe tăng chiến đấu thế hệ thứ 3 của Nga, được phát triển bởi nhà sản xuất Uralvagonzavod vào đầu những năm 1990. Năm 2001, Ấn Độ mua 310 chiếc T-90S của Nga và được cho là có kế hoạch sở hữu 21 trung đoàn xe tăng T-90S vào năm 2020.

Ấn Độ và Trung Quốc có liên quan tới những tranh chấp biên giới căng thẳng ở khu vực Doklam vào năm 2017, và tháng Hai năm ngoái, hai phía tiếp tục xung đột liên quan tới khu vực Arunachal Pradesh sau khi phía Ấn Độ cáo buộc một nhóm xây dựng đường bộ của Trung Quốc tiến hành một vụ tấn công.

Arunachal Pradesh là một bang của Ấn Độ, có chung biên giới với Myanmar, Bhutan và Trung Quốc, hiện do Ấn Độ kiểm soát, nhưng phần lớn diện tích được Trung Quốc tuyên bố là một phần của Nam Tây Tạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại