Trung Quốc phát triển 'tên lửa có cánh' siêu nhanh có vận tốc hơn 4.000km/h

Vân Khánh |

Một công ty Trung Quốc đang phát triển một loại máy bay vũ trụ siêu nhanh có thể đưa hành khách đến bất kỳ địa điểm nào trên Trái Đất.

Trung Quốc phát triển tên lửa có cánh siêu nhanh có vận tốc hơn 4.000km/h - Ảnh 1.

Mô hình Tianxing I. Ảnh: Space Transportation

Theo trang Daily Mail (Anh), công ty Space Transportation có trụ sở tại Bắc Kinh đã phát triển một loại tên lửa mới mang tên Tianxing I, gắn kèm một chiếc máy bay chở khách nhỏ và cất cánh theo phương thẳng đứng. Khi đạt độ cao đủ lớn, máy bay sẽ tách ra và bay vào vũ trụ với tốc độ khoảng 4.184 km/h. Các nhà nghiên cứu mô tả Tianxing I giống như một loại "tên lửa có cánh" và hy vọng nó có thể đi vào hoạt động trong năm 2025.

Các chuyến bay thử nghiệm cho thấy tên lửa mẹ có thể cất cánh và hạ cánh trở lại mặt đất thành công. Thử nghiệm với nguyên mẫu máy bay kích thước thật sẽ diễn ra trong vài năm tới. Chuyến bay không người lái đầu tiên sẽ được thử nghiệm trong năm 2024 và chuyến bay có phi hành đoàn đầu tiên sẽ được thử nghiệm vào năm 2025.

Trung Quốc phát triển tên lửa có cánh siêu nhanh có vận tốc hơn 4.000km/h - Ảnh 2.

Tianxing I là loại tên lửa cất cánh theo phương thẳng đứng. Ảnh: Space Transportation

 
Trung Quốc phát triển tên lửa có cánh siêu nhanh có vận tốc hơn 4.000km/h - Ảnh 3.

Ảnh: Space Transportation


Trung Quốc phát triển tên lửa có cánh siêu nhanh có vận tốc hơn 4.000km/h - Ảnh 4.

Ảnh: Space Transportation

 

Nếu hoạt động với tốc độ tối đa 4.184km/h, Tianxing I sẽ di chuyển nhanh gấp đôi tốc độ của Concorde - máy bay chở khách siêu thanh thương mại thành công nhất thế giới. Nó có thể di chuyển từ London đến New York trong khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Đại diện của Space Transportation, cho biết: “Chúng tôi đang phát triển là một loại tên lửa có cánh giúp hiện thực hóa việc di chuyển từ điểm này tới điểm khác trên Trái Đất ở tốc độ cao”. Công ty vẫn chưa tiết lộ chi tiết về giá bán của phương tiện này, nhưng dự kiến nó có chi phí rẻ hơn một vụ phóng tên lửa thông thường và nhanh hơn đáng kể so với máy bay truyền thống.

Video được chia sẻ trên trang web của công ty cho thấy hành khách lên máy bay gắn kèm tên lửa cất cánh thẳng đứng từ bệ phóng. Máy bay tách khỏi tên lửa trong khi tên lửa tiếp đất, sẵn sàng phóng máy bay vũ trụ tiếp theo. (Xem video dưới - Nguồn: Daily Mail):

Năm ngoái, Space Transportation đã huy động 46,3 triệu USD để phát triển máy bay vũ trụ siêu thanh và đã thử nghiệm bệ phóng tên lửa 10 lần.

Trung Quốc phát triển tên lửa có cánh siêu nhanh có vận tốc hơn 4.000km/h - Ảnh 7.

Ảnh: Space Transportation

 

Thông qua Tổng công ty Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Chính phủ Trung Quốc cũng đang phát triển một loại máy bay vũ trụ hiện đại. Hồi tháng 12/2021, Trung Quốc cho biết máy bay của họ có thể lên tới quỹ đạo mà không cần kèm theo tên lửa lớn. Điều này có nghĩa là nó có thể cất cánh và hạ cánh từ bất kỳ sân bay nào.

Tạp chí quân sự Trung Quốc cho biết: “Công nghệ máy bay vũ trụ của Trung Quốc được lấy cảm hứng từ X-37B của Mỹ, nhưng X-37B của Mỹ vẫn cần phóng bằng tên lửa, trong khi đó, Trung Quốc đã khắc phục được hạn chế này”.

Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất đang phát triển dự án "thế hệ sau" của Concorde, công ty Radian Aerospace có trụ sở tại Seattle đã công bố chi tiết về máy bay vũ trụ 1 giai đoạn lên quỹ đạo vào đầu tuần này. Một số dự án khác cũng đã tích hợp tên lửa để di chuyển quanh Trái Đất nhanh hơn. Trong đó, VSS Unity của Virgin Galactic đã thực hiện chuyến bay thành công trong quỹ đạo dưới lòng đất có đầy đủ phi hành đoàn vào năm ngoái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại