Trung Quốc phạt Alibaba 2,8 tỷ USD vì độc quyền

Linh Anh |

Bắc Kinh vừa chính thức đưa ra án phạt 18,2 tỷ tệ (2,8 tỷ USD), tương đương 4% doanh thu bán hàng trong nước năm 2019, với gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba.

Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường của Trung Quốc đã chính thức đăng thông tin phạt Alibaba lên website của mình. Hiện chưa rõ án phạt đã phải cơn ác mộng cuối cùng đối với công ty của tỷ phú Jack Ma hay chưa.

Từ cuối năm 2020, Trung Quốc đã đưa Alibaba vào tầm ngắm liên quan đến quy định buộc các nhà bán hàng phải ký cam kết độc quyền, trong đó không đưa sản phẩm của họ lên bán ở những nền tảng mua sắm trực tuyến khác ở Trung Quốc.

Không riêng Alibaba, các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đều đang nằm dưới tầm ngắm của Bắc Kinh trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc lo ngại về quy mô và sức mạnh ngày càng lớn của các gã khổng lồ Internet.

Trước đó, Ant Group của Jack Ma đã bị nhà chức trách Trung Quốc tuýt còi ngay trước khi IPO. Đây cũng là dấu mốc đầu tiên của kế hoạch nhắm vào các gã khổng lồ công nghệ mà Chính phủ Trung Quốc tiến hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại