Trung Quốc lại diễu binh hoành tráng vào tháng Tám

Minh Thu |

Quân đội Trung Quốc có kế hoạch sẽ tổ chức một buổi diễu binh vào ngày 1/8/2017 nhằm đánh dấu lễ kỷ niệm 90 năm thành lập lực lượng quân đội của nước này.

Tờ Asia Nikkei dẫn nguồn tin từ một số quan chức thân cận với quân đội Trung Quốc cho biết, cuộc diễu binh sẽ được tổ chức ở miền Bắc như là một cuộc tập trận quy mô lớn của lực lượng không quân và lục quân sử dụng đạn thật.

Sự kiện diễn ra được cho là nhằm mục đích biểu dương sức mạnh của chính quyền Trung Quốc trước Đại hội Đảng được tổ chức vào mùa thu này.

Trung Quốc thường tổ chức diễu binh để đánh dấu các đợt lễ kỷ niệm 10 năm một lần. Lễ diễu binh được lên kế hoạch lần này chỉ mới 2 năm kể từ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Nhật vào năm 2015.

Không giống như cuộc diễu hành năm 2015 được tổ chức ở Bắc Kinh, diễu binh lần này được tổ chức tại vùng nông thôn. Có thể nó sẽ diễn ra ở cơ sở huấn luyện Zhurihe, nơi đào tạo lục quân lớn nhất châu Á, thuộc vùng tự trị Nội Mông. Cuộc tập trận được dự đoán sẽ có sự tham gia của máy bay chiến đấu Chengdu J-20.

Việc tổ chức ở các vùng núi nhằm giải quyết một số vướng mắc. Nếu tổ chức ở Bắc Kinh, cuộc diễu binh sẽ yêu cầu hạn chế giao thông công cộng rất lớn, người dân sống dọc các tuyến đường sẽ buộc phải rời khỏi nhà trong thời gian cuộc diễu binh diễn ra nhằm đảm bảo vấn đề an ninh và an toàn.

Cuộc diễu binh sắp tới nếu được tổ chức ở Nội Mông sẽ là khu vực có diện tích lớn hơn nhiều so với Bắc Kinh. Theo quan chức Trung Quốc cho biết, một phần lý do chuyển lên vùng cao là bởi vì người dân Bắc Kinh cảm thấy không vui vẻ và bất tiện nếu lại diễn ra thêm một cuộc diễu binh chỉ trong thời gian ngắn như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại