Treo túi hàng hiệu trước cửa nhà để khoe sự giàu sang ở Thượng Hải

Minh Thu |

Không được bước chân ra khỏi nhà, người dân Thượng Hải vẫn có cách thể hiện sự giàu sang như treo những chiếc túi hàng hiệu trước cửa.

Dù phải thực hiện cách ly tại nhà suốt vài tuần qua, nhưng những người giàu có và thời thượng ở Thượng Hải vẫn có cách để khoe tiền của. Đó là treo những chiếc túi giấy in logo của các nhãn hiệu xa xỉ bên ngoài cửa nhà để thu thập kit xét nghiệm Covid-19 và các vật dụng hàng ngày khác.

Hôm 3/4, Thượng Hải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn thành phố. Kit xét nghiệm nhanh Covid-19 được các nhân viên y tế chuyển tới từng nhà. Để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm virus corona giữa người với người, chính quyền địa phương yêu cầu người dân treo sẵn túi bên ngoài cửa để nhân viên y tế bỏ các kit xét nghiệm vào.

Treo túi hàng hiệu trước cửa nhà để khoe sự giàu sang ở Thượng Hải - Ảnh 1.

Người dân Thượng Hải treo túi hàng hiệu trước cửa nhà để lấy kit xét nghiệm nhanh Covid-19. (Ảnh: SCMP)

Đây chính là cơ hội hiếm hoi để những người giàu có thể hiện “mình là người có tiền” thông qua những chiếc túi đựng đồ y tế. Theo đó, hàng loạt chiếc túi in logo của những nhãn hiệu dành cho các tín đồ thời trang xa xỉ như Burberry, Prada, Louis Vuitton và Chanel đã xuất hiện trước cửa các hộ dân.

Ngoài những chiếc túi in logo của các thương hiệu đắt tiền ở nước ngoài, một số người Thượng Hải còn thể hiện tình yêu với các nhãn hiệu trong nước. Điển hình, hình ảnh chiếc túi Mao-tai đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Nhiều người cho rằng hình ảnh những chiếc túi xa xỉ treo trước cửa nhà giống như một liều thuốc giúp người dân vơi đi nỗi buồn trong giai đoạn bị phong tỏa. Đây cũng được xem là phản ứng khác biệt của người dân Thượng Hải trước dịch bệnh so với những khu vực khác.

“Chuyện này chỉ để cho mua vui vì người dân đã bị cách ly tại nhà hơn 20 ngày”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn bình luận của một cư dân mạng.

“Cuộc sống tao nhã của người dân Thượng Hải một lần nữa được chứng minh: chạy đi mua cà phê ngay lập tức khi hoạt động cách ly được gỡ bỏ tạm thời; xếp hàng dài chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với ly rượu vang trên tay; và giờ là nhận kit xét nghiệm nhanh bằng túi hàng hiệu”, một người khác viết.

Thậm chí, không ít người nói đùa rằng những chiếc túi in logo thương hiệu nổi tiếng còn đắt đỏ hơn cả những cánh cửa, nơi chúng được treo lên.

Theo Ủy ban Y tế thành phố Thượng Hải, vào ngày 20/4, thành phố có 18.495 ca mới mắc Covid-19. Số ca mắc bệnh trong ngày 20/4 đã giảm hơn một chút so với những ngày trước đó.

Còn từ ngày 1/3 – 20/4, Thượng Hải có 496.000 ca mắc Covid-19 trong tổng dân số 26,3 triệu người. Trong số này, 23.973 người đang được điều trị trong bệnh viện và 25 ca tử vong.

Thành phố Thượng Hải thực hiện phong tỏa từ ngày 28/3. Trong khoảng thời gian này, nhiều thông tin được đăng tải trên các trang mạng xã hội cho thấy người dân Thượng Hải gặp không ít khó khăn để tiếp cận nguồn cung thực phẩm và đối mặt với cảnh thiếu nhân lực y tế chăm sóc sức khỏe. Hậu quả có những trường hợp đã tử vong vì không thể nhập viện kịp thời do các quy định được thực hiện trong thời gian phong tỏa.

Theo SCMP, mạng xã hội Trung Quốc gần đây còn lan truyền thông tin vì áp lực chống dịch căng thẳng, ông Wu Jinglei, người đứng đầu Ủy ban Y tế thành phố Thượng Hải, đã phải nhập viện để điều trị chứng đau nửa đầu tại Bệnh viện Trung Sơn ở quận Từ Hối.

Hai quan chức giấu tên ở Thượng Hải cũng đã xác nhận thông tin trên. Họ khẳng định ông Wu nhập viện nhưng không mắc Covid-19.

Ông Wu (60 tuổi) là Giám đốc và Phó chính ủy thuộc Ủy ban Y tế thành phố Thượng Hải. Đây là lực lượng đi đầu trong công tác kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 ở Thượng Hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại