Nhà Trắng hôm 13/2 đã kêu gọi Trung Quốc cung cấp dữ liệu có sẵn từ những ngày đầu bùng dịch Covid-19, đồng thời cho biết họ "quan ngại sâu sắc" về cách truyền đạt của những điều tra về Covid-19 của WHO.
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết trong một tuyên bố rằng, báo cáo về dịch bệnh Covid-19 bắt buộc phải độc lập và không bị "Trung Quốc thay đổi". Tuyên bố này lặp lại những lo ngại của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump trước đó.
Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc đã phản bác lại bằng tuyên bố mạnh mẽ, nói rằng Mỹ đã làm tổn hại đến hợp tác đa phương và WHO trong những năm gần đây, cũng như không nên "chỉ tay" vào Trung Quốc và các quốc gia khác ủng hộ phản ứng của WHO trong đại dịch Covid-19.
Người phát ngôn cho biết, Trung Quốc hoan nghênh quyết định của Mỹ trong việc tái hợp tác với WHO, nhưng Washington nên giữ mình thay vì nhắm vào nước khác.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 12/2 cho biết, tất cả các giả thuyết về nguồn gốc của Covid-19 vẫn còn được bỏ ngỏ. Ông Tedros phát biểu sau khi Washington nói muốn xem xét dữ liệu từ phái đoàn điều tra do WHO dẫn đầu tới Vũ Hán, Trung Quốc - nơi virus này lần đầu được báo cáo xuất hiện.
Phái đoàn chuyên gia do WHO dẫn đầu đã trải qua 4 tuần ở Trung Quốc để tìm hiểu nguồn gốc của đợt bùng phát đại dịch Covid-19. Phái đoàn cho biết, cáo buộc rằng virus đi ra từ phòng thí nghiệm là rất khó xảy ra.
Trước đó chính quyền ông Trump đã nghi ngờ rằng virus có thể đã đi ra từ phòng thí nghiệm của Trung Quốc - điều mà Bắc Kinh mạnh mẽ phủ nhận.
Ông Sullivan lưu ý rằng Tổng thống Joe Biden đã nhanh chóng đảo ngược quyết định rút khỏi WHO, những cũng nhấn mạnh rằng việc bảo vệ uy tín của tổ chức phải là điều bắt buộc.
"Chúng tôi có những quan ngại sâu sắc về cách thức truyền đạt về những phát hiện ban đầu của cuộc điều tra Covid-19 và các câu hỏi về quy trình được sử dụng để tiếp cận những phát hiện này."
Theo một trong những điều tra viên của nhóm chuyên gia, Trung Quốc từ chối cung cấp dữ liệu thô về các trường hợp Covid-19 ban đầu cho nhóm do WHO đứng đầu, điều này có khả năng làm phức tạp nỗ lực tìm hiểu cách thức dịch bùng phát.
Nhóm nghiên cứu đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu bệnh nhân thô về 174 trường hợp mà nước này xác định được từ giai đoạn đầu của đợt bùng phát ở thành phố Vũ Hán vào tháng 12/2019, cũng như các trường hợp khác. Tuy nhiên, nhóm chuyên gia chỉ được cung cấp bản tóm tắt, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm người Úc, thuộc nhóm WHO cử sang, Dominic Dwyer nói với Reuters.
Ông Sullivan cho hay: "Điều bắt buộc là báo cáo này phải độc lập, những phát hiện của chuyên gia không được chính phủ can thiệp."
"Để hiểu rõ hơn về đại dịch Covid-19 lần này và chuẩn bị cho những đại dịch tiếp theo, Trung Quốc phải cung cấp dữ liệu của mình ngay từ những ngày đầu của đợt bùng phát."
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng trong tương lai, tất cả các quốc gia, gồm cả Trung Quốc nên tham gia vào một quá trình minh bạch để ngăn ngừa và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe.