Tổng thống Ukraine ca ngợi đà tiến công ‘nhanh và mạnh mẽ’

Bình Giang |

Quân Ukraine đã tiến sâu hơn xuống thành phố Kherson ở miền Nam mà lực lượng Nga đang kiểm soát, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ngày 4/10.


Tổng thống Ukraine ca ngợi đà tiến công ‘nhanh và mạnh mẽ’ - Ảnh 1.

Các xe quân sự bị phá huỷ sau một cuộc tấn công bằng pháo HIMARS vào Kharkov ngày 26/9. (Ảnh: Getty)

“Quân đội Ukraine đang tiến khá nhanh và mạnh xuống miền Nam trong chiến dịch phản công đang diễn ra. Hàng chục địa bàn đã được lấy lại từ sau cuộc trưng cầu dân ý giả trong tuần này”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu bằng video hằng đêm.

Ông Zelensky khẳng định các thị trấn Liubymivka, Khreshchenivka, Zolota Balka, Biliaiivka, Ukraiinka, Velyka, Mala Oleksandrivka và Davydiv Brid thuộc vùng Kherson đã được lấy lại, “và đây không phải danh sách đầy đủ”.

“Các chiến binh của chúng tôi không dừng lại. Việc đẩy đối phương ra khỏi tất cả đất của chúng tôi chỉ là vấn đề thời gian”, ông Zelensky nói.

Kherson là một trong bốn vùng của Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập vào lãnh thổ của mình.

Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận lực lượng của họ đã giành lại 2 thị trấn ở Kherson, gồm Davydiv Brid và Velyka Oleksandrivka.

“Lực lượng lính thuỷ đánh bộ Ukraine đang tiến lên tự tin về phía Biển Đen”, Bộ Quốc phòng Ukraine viết trên Twitter.

Trên Telegram, ông Yurii Sobolevskyi, phó chủ tịch hội đồng Kherson, xác nhận quân Ukraine đã giành lại thị trấn Velyka Oleksandrivka.

Ông Mykhailo Podolyak, một cố vấn của Tổng thống Zelensky, cho biết Ukraine lên kế hoạch giành lại toàn bộ lãnh thổ của đất nước, kể cả bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014.

“Chúng tôi ủng hộ các giá trị của phương Tây. Chúng tôi muốn giải phóng tất cả đất đai của mình”, ông Podolyak nói trong cuộc trả lời CNN ngày 4/10.

Cùng ngày, trưởng phái đoàn Nga tại Ủy ban Giải trừ quân bị Liên Hợp Quốc, nói rằng việc Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine làm gia tăng khả năng “xung đột quân sự trực tiếp” giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Mỹ tiếp tục bơm thêm vũ khí vào Ukraine, hỗ trợ sự tham gia trực tiếp của các tay súng và cố vấn vào cuộc xung đột. Điều này không chỉ kéo dài cuộc chiến, mà còn đẩy tình hình đến lằn ranh nguy hiểm của một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO”, ông Konstantin Vorontsov nói trong cuộc họp của Ủy ban thứ nhất thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Phát biểu được đưa ra sau khi Mỹ thông báo một gói viện trợ quân sự mới trị giá 625 triệu USD cho Ukraine.

Trong thông báo ngày 4/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng lực lượng Ukraine đang sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ của Mỹ để đẩy mạnh chiến dịch phản công nhằm giành lại lãnh thổ.

Theo CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại