Tổng thống Trump đi nghỉ dưỡng khi 'cơn bão mùa hè' ập đến

Hà Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/8 đã bắt đầu kỳ nghỉ thường niên tại câu lạc bộ golf ở New Jersey. Nhưng nhà lãnh đạo Mỹ phải đối mặt với "cơn bão" gồm hàng loạt vấn đề đối nội và đối ngoại có thể tác động mạnh đến kế hoạch tái tranh cử của của ông.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết khả năng điều hành đất nước của Tổng thống Trump đang bị thử thách bởi chiến tranh thương mại leo thang với Trung Quốc, căng thẳng gia tăng với Iran, vấn đề Triều Tiên, nạn xả súng kéo theo áp lực phải hành động về kiểm soát súng đạn.

“Những đám mây đen” bủa vây Tổng thống Trump ở thời điểm ông chuẩn bị tranh cử nhiệm kỳ hai.

Nhà sử học Douglas Brinkley tại Đại học Rice nhận định: “Các tổng thống tái tranh cử thường phải đối mặt với hàng loạt thử thách. Đó là thời điểm khi bạn cần hàn gắn vết thương của quốc gia đồng thời tạo thay đổi thực sự cho hoàn cảnh của bạn”.

AP dẫn nguồn tin thân cận nhà lãnh đạo Mỹ cho biết khi đến New Jersey, Tổng thống Trump sẽ chỉ tập trung vào golf, truyền hình cáp và mạng xã hội Twitter.

Chính quyền Tổng thống Trump đã có thể “thở phào” do cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 lắng xuống sau cuộc điều trần của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller trong tháng 7 trước quốc hội. Tuy nhiên, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và những cuộc xả súng lại tiếp tục tạo gánh nặng lên vai nhà lãnh đạo Mỹ và các cộng sự của ông.

Sáng 4/8, tại Dayton, bang Ohio đã xảy ra vụ xả súng và cảnh sát Dayton cho biết nghi phạm đã chết. Trước đó vài tiếng, một thanh niên da trắng xả súng tại siêu thị Walmar ở El Paso, bang Texas. Số nạn nhân thiệt mạng trong hai vụ xả súng tại El Paso và Dayton tính đến cuối ngày 5/8 là 38 người.

Vấn đề của Tổng thống Trump còn vượt ra ngoài lãnh thổ Mỹ. Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được năm 2015, Tehran đã quyết định tăng cường làm giàu urani. Vào tháng 6, Iran còn bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát của quân đội Mỹ bằng tên lửa đất đối không. Iran tuyên bố máy bay không người lái này vi phạm không phận, trong khi Mỹ khẳng định phương tiện vẫn thuộc vùng trời quốc tế. Ông Trump ở thời điểm đó cho biết đã chuẩn bị không kích vào 3 mục tiêu của Iran để đáp trả nhưng quyết định ngừng lại vào phút cuối.

Ông chủ Nhà Trắng từng khẳng định ông sẵn sàng cho đối thoại nhưng người đồng cấp Iran Hassan Rouhani lại tuyên bố chỉ đàm phán nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Đến ngày 6/8, ông Hassan Rouhani cảnh báo rằng bất cứ quốc gia nào tấn công Iran thì sẽ phải nhận lại “mẹ của mọi cuộc chiến”.

Ngoài ra, Tổng thống Trump còn đánh tiếng về việc rút lực lượng Mỹ ra khỏi Afghanistan. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng đây là động thái chưa chín muồi và có thể dẫn tới lỗ hổng an ninh nguy hiểm trong khu vực.

Trong khi đó, về vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Trump dường như đã đầu tư rất nhiều công sức. Ông là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên bước chân vào lãnh thổ Triều Tiên sau cuộc gặp tại Khu phi quân sự (DMZ) với Chủ tịch Kim Jong-un ngày 30/6. Tuy nhiên, kể từ cuộc gặp tại DMZ, đàm phán vẫn chưa được tái khởi động, Triều Tiên thậm chí còn thử một số tên lửa tầm ngắn.

Ông Trump khá “nhẹ nhàng” khi đăng mạng xã hội Twitter: “Các vụ thử tên lửa này không vi phạm thỏa thuận chúng tôi đã ký kết tại Singapore”. Nhà lãnh đạo Mỹ còn nhấn mạnh: “Có thể việc phóng tên lửa vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc nhưng Chủ tịch Kim Jong-un không hề muốn làm tôi thất vọng”.

Cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci nhận định: “Truyền thông đối đầu với Tổng thống Trump, những người ủng hộ vẫn đứng về phía ông ấy trong khi đảng Dân chủ không phải là mối đe dọa.

https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-trump-di-nghi-duong-khi-con-bao-mua-he-ap-den-20190809163145367.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại