Tổng thống Sri Lanka giục các đảng phái tìm cách giúp đất nước trả nợ

PV |

Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ngày 31/7 cho biết bất ổn xã hội diễn ra tại nước này đang khiến thỏa thuận cứu trợ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) bị trễ hẹn.

Phát bánh mỳ cho đám đông bên ngoài văn phòng Tổng thống Sri Lanka. (Ảnh: AFP)

Phát bánh mỳ cho đám đông bên ngoài văn phòng Tổng thống Sri Lanka. (Ảnh: AFP)

Ông Wickremesinghe cũng thúc giục các đảng phái chính trị trong nước hãy cùng ngồi lại đàm phán để tìm ra các giải pháp lâu dài cho những vấn đề mà Sri Lanka đang phải đối mặt.

Tân Tổng thống Sri Lanka cho rằng, không nên đổ lỗi cho cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa về cuộc khủng hoảng kinh tế. Thay vào đó ông khẳng định các đảng phái nên tìm ra cách để giúp đất nước trả nợ và thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Ông cũng cho biết, một thỏa thuận với IMF sẽ không giải quyết được toàn bộ các vấn đề của Sri Lanka.

Ông Wickremesinghe cho rằng, khó có thể đạt thỏa thuận với IMF trước cuối tháng 8. Thỏa thuận này sẽ là cơ sở để các quốc gia khác cân nhắc đưa ra các khoản hỗ trợ tài chính với đảo quốc Nam Á này.

Sri Lanka hiện đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất kể từ khi giành được độc lập. Kinh tế suy giảm nhanh do khan hiếm các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất cũng như hàng hóa thiết yếu. Đồng nội tệ rupee của nước này đã mất giá 80% kể từ tháng 3/2022, cùng với việc cạn kiệt dự trữ ngoại hối khiến Sri Lanka không thể đáp ứng các nghĩa vụ nợ quốc tế./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại