Mới đây, lãnh đạo UBND xã Đường Lâm (Hà Nội) vừa có quyết định xử phạt số 299/QĐ-XPVPHC đối với đoàn làm phim trong vụ tô vẽ, bôi bẩn giếng cổ Đường Lâm.
Theo đó, ông Trương Đức Thắng - đại diện đoàn phải nộp phạt 2 triệu đồng vì có hành vi: "Viết vẽ, làm bẩn, làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh". Đồng thời đoàn làm phim cũng phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của giếng cổ bên đình làng Mông Phụ.
Giếng cổ ở Đường Lâm bị đoàn làm phim tô vẽ
Trước đó, dư luận bức xúc trước một số hình ảnh giếng cổ kế bên đình làng Mông Phụ (Làng cổ Đường Lâm, Hà Nội) bị đoàn phim tô trát, làm mới nhằm tạo bối cảnh trong phim hài Tết. Để xây dựng bối cảnh cổ xưa, các thành viên đã dùng vôi ve màu đỏ phủ lên bề mặt giếng, dùng bút vẽ màu đen phủ trát để tạo hình viên đá ong.
Sau khi sự việc xảy ra, Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm đã tiến hành lập biên bản sự việc dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm, đại diện đoàn phim và người dân địa phương.
Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, ông Đức Thắng vẫn khẳng định: "Tôi không xây lại thì tôi không vi phạm. Chúng tôi không xây lại cái đó, mà tôi chỉ vẽ lên để phục vụ cảnh quay, làm phim để phục vụ nhân dân.
Tôi không vi phạm cái gì vì tôi làm việc với chính quyền địa phương, cần thiết tôi mời Chủ tịch xã vào để làm việc. Bao nhiêu năm quay phim ở đây tôi chưa bao giờ phải báo cáo với Ban Quản lý di tích!"
Hình ảnh giếng cổ trước khi bị tô trát, bôi vẽ
Hiện tại, đoàn làm phim đã khắc phục xong bằng cách cọ rửa màu vẽ cả bên ngoài lẫn bên trong giếng. Tuy nhiên, bên trong lòng giếng vẫn còn lưu lại nhiều dấu vết, ngoài ra, bề mặt bên ngoài giếng đã bị bay hết lớp rêu phong.
Được biết, Đình Mông Phụ được xây dựng năm 1533 trên một khu đất trung tâm và cao nhất của làng, rộng khoảng 1.800m2. Về sau, đình được tôn tạo, tu sửa vài lần nhưng vẫn giữ nguyên dạng kiến trúc, điêu khắc ở đầu thế kỷ 19.