Tin đồn 'nhường điểm' bủa vây, lãnh đạo CLB Thanh Hoá tuyên bố đập tan nghi ngờ

Thế Sơn |

Lãnh đạo CLB Thanh Hóa lên tiếng trấn an người hâm mộ, khẳng định đội nhà thi đấu hết mình trong phần còn lại của mùa giải.

Chúng tôi sẽ đập tan nghi ngờ về thái độ thi đấu bằng màn trình diễn trên sân. CLB Thanh Hoá thi đấu để phục vụ người hâm mộ. Chủ tịch Cao Tiến Đoan nói rõ với các cầu thủ về việc phải ra sân với tinh thần nghiêm túc nhất, không thể bội tín và quay lưng với người hâm mộ ”, Ông Cao Hoàng Đức – Giám đốc điều hành CLB Đông Á Thanh Hoá chia sẻ với VTC News.

V-League 2022 đi đến giai đoạn cuối, nhiều trận đấu của các đội thuộc nhóm trụ hạng bị đặt dấu hỏi với những nghi vấn liên quan đến chuyện "nhường điểm". Ở vòng đấu thứ 22, trận Thanh Hóa gặp CLB TP.HCM nhận được nhiều sự chú ý.

Cuộc đọ sức giữa CLB Thanh Hoá và CLB TP.HCM diễn ra trong hoàn cảnh đội khách đang xếp cuối bảng, trong khi đối thủ của họ có vị trí an toàn. Do vậy, động lực thi đấu của đội bóng xứ Thanh là điều mà không chỉ người hâm mộ CLB này quan tâm.

Tin đồn nhường điểm bủa vây, lãnh đạo CLB Thanh Hoá tuyên bố đập tan nghi ngờ - Ảnh 1.

CLB Thanh Hoá (vàng) chạm trán CLB TP.HCM ở vòng 22.

Ông Cao Hoàng Đức nhấn mạnh rằng CLB Thanh Hóa chưa hết mục tiêu ở mùa giải này. Dù đang đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng, đội bóng xứ Thanh vẫn chưa chắc trụ hạng. Do đó, họ đặt quyết tâm giành 3 điểm.

Nói về thành tích thi đấu gần đây của CLB Thanh Hóa (chỉ thắng 1 trận trong 3 vòng gần nhất), ông Đức cho biết: “Đội chúng tôi gặp rất nhiều áp lực. Chúng tôi cũng rất cần thêm điểm số để chắc suất trụ hạng. Chiến thắng vừa qua giúp toàn đội vơi đi nhiều sức ép. Nhưng, lịch thi đấu quá dày khiến cho những đội bóng có lực lượng mỏng như Đông Á Thanh Hoá gặp khó khăn, nhiều cầu thủ có dấu hiệu mỏi mệt. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở giai đoạn tới”.

Trận Thanh Hóa gặp CLB TP.HCM ở vòng 22 V-League 2022 do tổ trọng tài người Malaysia điều hành. Đây là lần thứ hai trong mùa giải, công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) mời trọng tài ngoại làm nhiệm vụ trong một trận đấu thuộc giải chuyên nghiệp hạng cao nhất.

Trọng tài chính của trận đấu là ông Tuan Mohd Yasin. Vị "vua áo đen" sinh năm 1992 là trọng tài cấp Elite của FIFA. Ông từng cầm còi một số trận đấu của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022. Trọng tài Tuan Mohd Yasin chủ yếu làm nhiệm vụ tại giải VĐQG Malaysia.

CLB Thanh Hoá cũng rất chào đón việc các trọng tài ngoại điều hành một số trận đấu có tính chất quan trọng. Ngay sau vòng đấu vừa rồi, chúng tôi biết được thông tin trọng tài ngoại sẽ điều hành trận Thanh Hoá và TP.HCM. Điều này giúp trọng tài nội vơi bớt áp lực trong các trận đấu nhạy cảm như vậy. Tôi khẳng định rằng mình vẫn tin tưởng vào trình độ của các trọng tài nội, họ đủ sức điều hành các trận đấu khó khăn nhất ”, vị lãnh đạo này nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại