Tiết lộ nội dung cuộc điện đàm mới nhất giữa Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

Công Thuận |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và người đồng cấp Nga đã thảo luận về tình hình Ukraine và vấn đề "khủng bố" ở Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong một cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh tư liệu: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong một cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh tư liệu: Reuters

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm ngày 5/1 rằng các nỗ lực hòa bình trong cuộc xung đột Nga - Ukraine cần được hỗ trợ bởi “lệnh ngừng bắn và một giải pháp công bằng”.

Về phần mình, theo hãng thông tấn TASS, ông Putin đã nói với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ về “vai trò phá hoại mà phương Tây đang thực hiện bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine và chỉ định các mục tiêu cho nước này”.

“Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình xung quanh Ukraine. Nga nhấn mạnh đến "vai trò phá hoại" của các nước phương Tây, những nước đã bơm vũ khí và thiết bị quân sự cho Kiev cũng như cung cấp thông tin hoạt động (của các lực lượng Nga) và chỉ điểm mục tiêu cho Ukraine", Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố.

Điện Kremlin cho biết thêm: "Trước việc ông Erdogan sẵn sàng làm trung gian cho một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, Tổng thống Putin nhắc lại rằng Nga sẵn sàng đối thoại nghiêm túc, với điều kiện chính quyền ở Kiev đáp ứng các yêu cầu đã được đưa ra nhiều lần, có tính đến thực tế lãnh thổ mới".

Hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nói chuyện nhiều lần kể từ khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Ankara đã đóng vai trò trung gian hòa giải cùng với Liên hợp quốc để thiết lập một thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine.

Ukraine là nhà sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc lớn trên toàn cầu, nhưng sản xuất và xuất khẩu đã giảm kể từ khi xung đột nổ ra và Moskva bắt đầu phong tỏa các cảng biển của nước này. Theo Điện Kremlin, ông Putin một lần nữa nói với ông Erdogan rằng tất cả các rào cản đối với xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga, mà Nga coi là một phần của thỏa thuận ngũ cốc, nên được dỡ bỏ.

Về vấn đề Syria, Tổng thống Erdogan nói với ông Putin rằng cần phải thực hiện các bước cụ thể để quét sạch các chiến binh người Kurd, lực lượng mà Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, khỏi khu vực biên giới Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại