Thủ tướng: Cần suy nghĩ về việc người Việt chuyển 3 tỷ USD ra nước ngoài mua nhà

Lam Thiên |

Nói tới số tiền chuyển ra nước ngoài để mua nhà của người Việt theo các báo cáo quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng môi trường tự do của Việt Nam rất tốt, nhưng đặt ra yêu cầu cần phải đảo chiều dòng đầu tư.

Sáng nay, diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ hai năm 2017: "Chương trình hành động từ nghị quyết Trung Ương 5" đã được khai mạc tại Hà Nội. Tham dự diễn đàn có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ ngành Công Thương, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Thông tin truyền thông, đại diện các quỹ đầu tư và đại diện các doanh nghiệp tư nhân nổi bật.

Tại buổi đối thoại đầu tiên về chương trình hành động của khu vực tư nhân từ Nghị quyết Trung Ương 5, ông Don Lam, Tổng giám đốc tập đoàn Vina Capital nói về báo cáo quốc tế về dòng ngoại tệ vào. Theo đó, trích một báo cáo của Mỹ, ông Don Lam cho biết người Việt chi tới 3 tỷ USD để mua nhà tại nước này, và có 13-14 tỷ USD kiều hối về Việt Nam theo WB.

"Như vậy có phải là có sự lo lắng gì về môi trường hay cơ hội đầu tư trong nước khiến các doanh nhân, người giàu phải đưa tiền ra nước ngoài để mua nhà, đầu tư vào các ngành địa ốc hay không? Việt Nam sẽ làm gì để giữ lại dòng tiền đó ở lại trong nước để đầu tư?"

Đáp lại câu hỏi này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc người Việt đưa nhiều tiền như thế ra nước ngoài chứng tỏ môi trường tự do của Việt Nam rất tốt. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề cần xem xét.

"Tôi lấy ví dụ như lãi suất tiền đồng đã giảm nhiều lần, nhưng lãi suất đồng USD tại các ngân hàng vấn duy trì ở mức 0%. Ngành ngân hàng nên suy nghĩ về vấn đề này để thu hút nguồn lực ở lại trong nước. 

Nhân diễn đàn này, chúng tôi cũng mong muốn thảo luận và ghi nhận các ý kiến để có chiến lược đảo chiều dòng tiền nhằm góp phần đầu tư tăng trưởng bền vững.

Tôi thấy một số quỹ đầu tư ở Việt Nam hiện kinh doanh rất tốt, ví như VinaCapital định chỉ mang vào 10 triệu USD, nhưng hiện tại đã là 3 tỷ USD. Nên tôi mong rằng chúng ta sẽ tạo mọi điều kiện để dòng tiền vào Việt Nam đúng pháp luật và môi trường đầu tư của Việt Nam tốt hơn nữa để các doanh nghiệp nhỏ cũng kinh doanh hiệu quả", Thủ tướng chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại