Thử tài phá án: Nhìn tranh và phán đoán ai là kẻ giết người?

Cẩm Mai |

Người ta phát hiện một người phụ nữ bị đâm chết bằng dao trong nhà vệ sinh của quán ăn. Trong hình có 4 nghi phạm, vậy ai là kẻ giết người?

Lúc này, trong quán ăn có 4 người, gồm: 3 thực khách và 1 đầu bếp. Hỏi: Ai là kẻ giết người?

Bạn hãy nhìn kỹ từng người trong bức tranh trên và suy ngẫm xem ai là kẻ giết người. Hãy quan sát thật kỹ và suy luận theo logic như một cảnh sát điều tra!

Qua quan sát, bạn có thấy người nào có dấu hiệu khả nghi không?

Đáp án:

Thử tài phá án: Nhìn tranh và phán đoán ai là kẻ giết người? - Ảnh 1.

Người số 4 đáng nghi ngờ nhất. Bởi 2 lý do sau đây:

1) Trên bàn ăn của anh ta không có dao. Vì con dao - hung khí giết người nằm cạnh nạn nhân rồi.

2) Quần áo anh ta bờm xơm. Cụ thể là, ông tay áo rách nát, cho thấy anh ta vừa vật lộn với ai đó.

Trong khi đó, 2 thực khách còn lại vẫn có dao trên bàn ăn, anh đầu bếp vẫn bình thản. Bạn thấy sao? Hãy cho biết ý kiến của bạn!

Nguồn bài và ảnh: Namastest

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại