“Thợ săn tàng hình” Okhotnik của Nga có thể được trang bị vũ khí hạt nhân

Hải Yến |

Máy bay không người lái (UAV) tấn công hạng nặng mới nhất của Nga Okhotnik vốn được mệnh danh là “thợ săn tàng hình” có thể được trang bị bom hạt nhân.

UAV Okhotnik của Nga.

UAV Okhotnik của Nga.

Trang bị trên sẽ cho phép một nhóm chiến đấu cơ Su-57 và máy bay không người lái đột phá qua các khu vực phòng không của đối phương và giáng đòn mạnh.

Thông tin về khả năng trang bị vũ khí hạt nhân của UAV Okhotnik xuất hiện trên truyền thông Nga và các ấn phẩm nước ngoài.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng rất có thể Okhotnik sẽ không được trang bị bom mà được trang bị đạn tuần tra mang hạt nhân hoặc tên lửa hành trình mang hạt nhân.

Điều này sẽ làm tăng đáng kể thành công của nó khi dùng vũ khí chống lại đối phương.

Theo trang tin Bulgaria Military, việc sử dụng bom trọng lực hạt nhân là một lợi thế nếu đối phương không có loại bom này.

Nga có bom trọng lực và các chuyên gia Nga cho rằng UAV Okhotnik có thể được trang bị vũ khí tương tự bom hạt nhân B-61 Mod 12 của Mỹ vì nó được thiết kế cho các cuộc không kích quy mô lớn.

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có thông tin xác nhận từ Nga rằng Okhotnik đã được thử nghiệm với bom trọng lực hạt nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại