Thổ Nhĩ Kỳ cấp tập bổ sung tên lửa giáp biên giới Syria

V.A |

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang đưa thêm lực lượng vũ trang bổ sung tới vùng biên giới với Syria.

Tên lửa có tốc độ bắn 40 viên đạn/giây được bố trí tại khu vực thành phố Kilis - hãng tin Anadolu cho biết hôm 26.4.

Thành phố Kilis trong vòng vài ngày gần đây hứng chịu những đợt bắn tên lửa từ phía giáp ranh biên giới với Syria, là nơi nằm dưới tầm kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.

Hậu quả của những đợt bắn tên lửa này là 10 người chết, gần 40 người khác bị thương. Sau mỗi đợt bắn như thế, pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ lại nhằm vào các mục tiêu của quân IS bắn trả.

Cùng ngày, truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, quân đội nước này tiêu diệt 20 bệ phóng tên lửa của IS ở Syria, cách biên giới thành phố Kilis khoảng 20km.

Tính từ tháng Giêng đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt gần 500 tên chiến binh IS, 370 tên khác bị giết trong các cuộc tấn công pháo binh.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiến hành các cuộc không kích sau vụ đánh bom tự sát tháng 7 năm ngoái do IS thực hiện, làm chết 34 người ở thành phố biên giới Suruc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại