Trên trang Youtube cá nhân có tên Nick Uhas, Nick cùng với những người bạn của mình đã tiến hành một thí nghiệm khoa học điên rồ ngay tại nhà, anh ước tính sẽ tạo ra 67,5 mét khối bọt chỉ trong một... nốt nhạc!
Vậy thí nghiệm này được thực hiện như thế nào, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây:
Quá trình chuẩn bị và bố trí thí nghiệm
Những nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm: men Saf Instant pha vào nước ấm (chiếm tỷ lệ 1:3), 1 lít Oxy già 35% (hydrogen peroxide) và hai thìa xà phòng, 140 ml KI (Kali iotua) và 140 ml NaI (Natri iotua).
Nick Uhas (bên trái) tham gia chương trình America's Got Talent. Ảnh: Reality Blurred
Để chuẩn bị cho thí nghiệm có quy mô lớn như vậy thì Nick đã cùng nhóm của mình căng những tấm bạt lớn (dán băng keo cẩn thận ở những phần giáp ranh giữa các tấm bạt) bên ngoài sân thượng.
Tiếp đến dùng một thùng phuy nhựa màu trắng làm bình chứa để đổ các dung dịch hóa học vào trong đó. Phản ứng hóa học sẽ diễn ra rất nhanh nên nhóm của anh cũng thiết kế một cái giá để một thùng nhựa khác nhỏ hơn ở trên cao.
Thùng nhựa này có thể đổ các chất hóa học xuống thùng phuy lớn khi được kéo bằng dây từ phía xa (được thiết kế như một bản lề). Khi các bước chuẩn bị đã xong xuôi, các thành viên trong nhóm sẽ tiến hành mặc áo bảo hộ và mặt nạ che mặt.
Các can chất chứa chất Oxy già sẽ được đổ xuống thùng phuy trước, ở thùng nhựa nhỏ là men Saf Instant được pha vào nước ấm với tỷ lệ 1:3.
Các dung dịch Kali iotua cũng như Natri iotua (91 lít) đóng vai trò là chất xúc tác (catalyst) sẽ được đổ vào thùng phuy trắng cùng với chất nhuộm màu thực phẩm (food coloring) để làm màu cho bọt khi phản ứng hóa học xảy ra.
Khi mọi thứ cần thiết được được bố trí xong, Nick tiến hành giao công việc cho từng thành viên trong nhóm và cho biết mọi người chỉ có 1 giây để chạy khỏi 'hiện trường' khi phản ứng này xảy ra.
Chắn hẳn mọi người đã nóng lòng đón xem kết quả của thí nghiệm hóa học này, hãy cùng theo dõi toàn bộ diễn biến và kết quả của thí nghiệm qua đoạn phim sau.
Xem kết quả qua video dưới đây:
Thí nghiệm khoa học điên rồ với kem đánh răng
Kết quả: Một lượng bọt khổng lồ nhanh chóng được tạo ra mà nếu chậm chân một chút thôi thì bất cứ thành viên nào trong nhóm cũng có thể bị 'nhấn chìm' dưới làn sóng bọt đang dâng trào ra xung quanh, một số bọt tạo thành còn bị gió thổi bay rất xa.
Có lẽ bây giờ bạn sẽ hiểu tại sao ban đầu, nhóm thí nghiệm phải sử dụng những tấm bạt lớn để trải khắp sân thượng. Việc cọ rửa 'bãi chiến trường' này cũng sẽ mất rất nhiều thời gian của nhóm.
Chất bọt tràn ra chỉ trong tích tắc như một vụ nổ. Ảnh: Youtube
Giải thích khoa học:
Đây là phản ứng hóa học tạo thành kem đánh răng voi (Elephant Toothpaste), một loại chất có dạng bọt được sinh ra bởi phản ứng phân hủy nhanh hiđro peoxit (oxi già) bằng chất xúc tác là kali iodua.
Khi oxy già phân hủy sẽ tạo ra một lượng lớn khí oxi và nước, lượng oxi sinh ra nhanh chóng đẩy ra khỏi thùng phuy trắng nhưng bị nước xà phòng chặn lại để tạo ra bong bóng, và biến thành bọt.
Phản ứng xảy ra rất nhanh (tốc độ của nó phụ thuộc vào độ đậm đặc của Oxy già) và tạo ra sự phun trào của 'núi lửa bằng bọt' mà bạn đã được chứng kiến qua đoạn phim trên. Ngoài ra phản ứng trên tỏa nhiều nhiệt nên bọt sinh ra cũng khá nóng.
Nguồn: Nick Uhas