Theo dấu chiếc xe máy dán chữ GP

VY HẬU |

Sáng 19-2, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) Lê Đình Ca khen thưởng cho lực lượng CAX về thành tích tham gia truy bắt tội phạm trộm cắp xe máy, đảm bảo ANTT tại địa phương.

Theo điều tra ban đầu, 13 giờ 30 ngày 8-2, ông Trần Khoa Thế (1981, trú Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước) dựng xe máy Jupiter BKS 92F1-099.78 trước nhà thì bị kẻ gian dắt trộm.

Lực lượng CAX Hòa Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trích xuất hình ảnh các camera an ninh gắn trong khu vực thì phát hiện ở thời điểm đó có 2 đối tượng điều khiển 2 xe máy chạy từ thôn Tân Hạnh (xã Hòa Phước) qua thôn giáp ranh Hà Tây 1 (xã Điện Hòa, TX Điện Bàn, Quảng Nam).

Trong đó, đối tượng mặc áo khoác màu xanh chạy xe máy không rõ BKS nhưng đuôi xe có dán chữ GP, đối tượng còn lại mặc áo khoác đen điều khiển xe máy của ông Thế bị mất…

Theo dấu chiếc xe máy dán chữ GP - Ảnh 1.

UBND xã Hòa Phước khen thưởng các điển hình tham gia phòng, chống tội phạm.

Tất cả thông tin trên nhanh chóng được Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAH Hòa Vang tiếp nhận và triển khai lực lượng phối hợp với CAX Hòa Phước khẩn trương rà soát các đối tượng trong diện nghi vấn tại địa phương nhưng không phát hiện được manh mối.

Phán đoán khả năng đối tượng trộm từ nơi khác đến gây án nên Đội CSHS tăng cường lực lượng trinh sát (TS) tỏa về các vùng giáp ranh thu thập tình hình, quyết không để thủ phạm có cơ hội tẩu tán tài sản.

Trong quá trình mở rộng địa bàn truy xét, đến 16 giờ 30, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện xe máy BKS 43S8-7932 có dán chữ GP như hình ảnh camera ghi lại đang dựng lẫn lộn với nhiều xe khác trước một tiệm Internet trên địa bàn xã Điện Thắng Trung (TX Điện Bàn).

Thâm nhập tiệm Internet, các trinh sát phát hiện một thanh niên mặc áo khoác đen và khi nhận dạng thì nhận thấy đó là “người quen” - Tưởng Phước Thành (1991, trú thôn Đông Quan, xã Điện Hòa) - đối tượng từng bị CAH Hòa Vang bắt giữ khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi “Cướp tài sản” vào đầu năm 2011 và bị TAND H. Hòa Vang xử phạt 4 năm tù.

Bất ngờ trước sự xuất hiện của lực lượng CA, Thành bật người định bỏ chạy thì lập tức bị khống chế tại chỗ. Cùng lúc đó, ở ghế đối diện, một thanh niên khác lao ra khỏi quán nhưng cũng không thoát khỏi vòng vây chốt chặn phía trước.

Đối tượng này khai tên Nguyễn Văn Phiên (1997, trú thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh, Quảng Nam) vừa mãn hạn 9 tháng tù do TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng) tuyên phạt về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận, 12 giờ cùng ngày, Phiên điều khiển xe máy BKS 43S8-7932 chở Thành lưu thông trên QL14B, sau đó rảo quanh các trục đường giao thông nông thôn từ xã Hòa Khương xuống xã Hòa Phước tìm mục tiêu “đánh quả” kiếm tiền tiêu Tết.

Khi đi vào đường bê-tông kiệt hẻm ở thôn Nhơn Thọ 1 thì phát hiện xe máy của ông Thế dựng phía trước không khóa cổ xe, còn cổng nhà thì đóng kín.

Phiên dừng xe cảnh giới để Thành tiếp cận dắt xe đi một đoạn, Phiên đẩy xe Thành lấy trộm men theo kênh thủy lợi qua khu vực giáp ranh, tìm đến quán sửa xe máy ở thôn Phong Lục (xã Điện Thắng Nam, TX Điện Bàn) mở khóa, đấu nối dây điện.

Sau đó, Thành cầm xe trộm cho một đối tượng không rõ họ tên ở P. Điện Ngọc (TX Điện Bàn) lấy 2 triệu đồng tiêu xài, chơi game.

Theo dấu chiếc xe máy dán chữ GP - Ảnh 2.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh Phiên đẩy xe Thành lấy trộm.


Như vậy, chỉ sau 3 giờ truy xét, lực lượng CSHS Hòa Vang phối hợp cùng CAX Hòa Phước đã làm rõ, bắt giữ thủ phạm trộm cắp xe máy.

Thành tích này thể hiện tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của lực lượng CA trên trận tuyến đấu tranh, phòng chống tội phạm; sáng ngời hình ảnh người chiến sĩ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Ngày 14-2, CAH Hòa Vang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, tạm giam Phiên và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thành để tiếp tục điều tra, mở rộng hành vi “Trộm cắp tài sản”...

Được biết, song song với công tác chuyển hóa địa bàn, Hòa Phước là một trong những địa phương đầu tiên của vùng nông thôn Hòa Vang xã hội hóa phong trào lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát với 17 “mắt thần” đã được lắp đặt tại các trục đường trong khu dân cư ở vùng giáp ranh, nên tình hình tội phạm thời gian qua đã được kéo giảm đáng kể.

Tuy nhiên, đây chỉ là phương tiện hỗ trợ cho quá trình truy xét và công tác phòng ngừa của các lực lượng chức năng chứ không hẳn là biện pháp chống trộm hiệu quả nên người dân không được chủ quan mất cảnh giác, lơ là trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại