Thêm một lần "vừa xay lúa, vừa ẵm em", thầy Park sẽ lại khiến cả Đông Nam Á phải bái phục?

Linh Đan (Ảnh: Đoàn Ca, Tú Anh) |

Việc AFF Cup thêm một lần lùi lịch khiến kế hoạch của ĐT Việt Nam sẽ phải được tính toán lại. Tuy nhiên đó chưa hẳn là điều quá bất lợi với HLV Park Hang-seo.

Trước những diễn biến khó lường của dịch Covid-19, Hội đồng AFF mới đây đã quyết định tiếp tục lùi thời gian tổ chức kỳ AFF Cup sắp tới sang tháng 12/2021. Đây là lần thứ hai AFF Cup 2020 phải thay đổi lịch thi đấu. Trước đó, giải đấu đã được dời từ cuối năm 2020 sang tháng 4/2021.

Cùng với đó, có khả năng các đội sẽ trở lại phương án thi đấu tập trung tại một quốc gia giống như nhiều năm trước, thay vì luân phiên thi đấu sân nhà – sân khách ở vòng bảng, rồi đá lượt đi – lượt về tại bán kết và chung kết.

Không khó để nhận ra lịch thi đấu mới khiến AFF Cup diễn ra ngay sau khi SEA Games 31 kết thúc. Đó là chưa kể vào cuối tháng 10, HLV Park Hang-seo cũng sẽ phải dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2022.

Thêm một lần vừa xay lúa, vừa ẵm em, thầy Park sẽ lại khiến cả Đông Nam Á phải bái phục? - Ảnh 1.

Một năm 2021 đầy bận rộn đang chờ đợi HLV Park Hang-seo.

Thầy Park kể từ khi tới Việt Nam làm việc có lẽ cũng đã quen với cảnh "vừa xay lúa, vừa ẵm em". Tức là cùng một lúc ông phải lo cho cả đội U22 và ĐTQG. 

Khó khăn là điều đã được nhìn thấy, tuy nhiên không phải không có những điểm thuận lợi cho HLV Park Hang-seo để hoàn thành được những mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam trong năm sau.

Thêm một lần vừa xay lúa, vừa ẵm em, thầy Park sẽ lại khiến cả Đông Nam Á phải bái phục? - Ảnh 2.

Đầu tiên, xét về lực lượng, vào thời điểm hiện tại thành phần đội U22 và ĐTQG không còn có quá nhiều sự chồng chéo như một vài năm trước. Ở ĐT Việt Nam lúc này, chỉ có một số cái tên như Văn Hậu, Văn Toản, Hai Long, Việt Anh còn đủ điều kiện đá SEA Games. Điều này đồng nghĩa với việc HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể cho cả hai đội tuyển tập trung cùng lúc mà không phải lo quá nhiều về việc bị thiếu vắng các trụ cột.

Thậm chí, ông Park hoàn toàn có thể quy hoạch luôn xem các cầu thủ trên sẽ thi đấu cho đội U22 hay ĐTQG, qua đó sớm có phương án bổ sung, thay thế phù hợp. Đây không phải điều gì bất hợp lý bởi nếu phải thi đấu ở 3 giải đấu lớn liên tiếp trong vòng 2 tháng, sẽ rất khó để các cầu thủ duy trì được thể lực cũng như điểm rơi phong độ.

Hơn nữa trong quá khứ, cũng đã từng có thời điểm cả U22 Việt Nam và ĐTQG đều tập trung cùng lúc. Ban huấn luyện khi đó đã được tăng cường và phân bổ nhân lực đều cho hai đội tuyển, đồng thời HLV Park Hang-seo cũng bố trí hai đội tập ở hai sân cạnh nhau để thuận tiện cho việc quan sát và chỉ đạo.

Thêm một lần vừa xay lúa, vừa ẵm em, thầy Park sẽ lại khiến cả Đông Nam Á phải bái phục? - Ảnh 3.

Ngoài ra, trong năm sau bóng đá Việt Nam còn có một mục tiêu quan trọng khác là vòng loại World Cup 2022. Vị trí đầu bảng G giúp chúng ta đang nắm trong tay cơ hội lớn để giành quyền lọt vào vòng loại cuối. Bởi thế người hâm mộ cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào giải đấu này.

Với lịch thi đấu cũ của AFF Cup 2021 (11/4 – 8/5), ĐT Việt Nam sẽ có quãng thời gian 3 tháng khá căng thẳng (từ tháng 3 đến tháng 6) khi phải gánh 2 nhiệm vụ lớn là bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á và giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup. Đây chắc chắn sẽ là mục tiêu không hề dễ dàng, khi các đối thủ đều không dễ chơi chút nào.

Tuy nhiên giờ đây AFF Cup đã được lùi về cuối năm, HLV Park Hang-seo có thể toàn tâm toàn ý lo cho vòng loại World Cup 2022, rồi sau đó mới cần tính toán đến giải vô địch Đông Nam Á.

Thêm một lần vừa xay lúa, vừa ẵm em, thầy Park sẽ lại khiến cả Đông Nam Á phải bái phục? - Ảnh 4.

Chức vô địch AFF Cup hay SEA Games vẫn luôn là mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên giờ đây chúng ta cũng cần vươn mình để khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục.

"Người Việt Nam yêu thích bóng đá nhưng chỉ là bóng đá chiến thắng". Đó là tâm sự rất thật của HLV Park Hang-seo và cũng thể hiện rõ áp lực đối với ông ở mọi giải đấu của U22 Việt Nam và ĐTQG.

Còn nhớ ở năm 2019, trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo cũng đã cho U22 Việt Nam và ĐTQG tập trung cùng lúc. Và rồi sau khi vừa cùng ĐT Việt Nam đối đầu UAE (14/11) và Thái Lan (19/11), HLV Park Hang-seo lại tất tả cùng đội U22 lên đường sang Philippines.

Trận khai màn SEA Games 30 diễn ra vào ngày 25/11, tức là chỉ sau cuộc đối đầu với Thái Lan ở vòng loại World Cup có 6 ngày. Nhưng rồi HLV Park Hang-seo vẫn xuất sắc hoàn thành cả hai nhiệm vụ, giúp ĐT Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng và đưa đội U22 chạm tới tấm huy chương vàng SEA Games.

Những kinh nghiệm trong quá khứ chắc chắn sẽ giúp thầy Park có thêm sự tự tin. Và mong rằng trong thời gian tới, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có được những giải pháp phù hợp để hoàn thành nhiều mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2021 đầy bận rộn.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 30: U22 Việt Nam 3-0 U22 Indonesia (nguồn: HTV)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại