Dù không xuất ngoại, Công Phượng cũng sẽ vượt xa Công Vinh!

Đoàn Dự |

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đặt rất nhiều niềm tin vào việc Công Phượng sẽ phát triển rực rỡ và mong bầu Đức để chân sút này xuất ngoại chơi bóng.

Công Phượng nên xuất ngoại chơi bóng

Hiện có 2 CLB Australia đề xuất chiêu mộ Công Phượng về thi đấu tại giải VĐQG nước này. Tuy nhiên HAGL thêm một lần nữa từ chối xuất ngoại tiền đạo Nghệ An.

“Nếu Công Phượng ra đi thì tốt hơn. Giờ giai đoạn huấn luyện cơ bản đã xong, Công Phượng cần tìm môi trường tốt, lấy kinh nghiệm thi đấu. Nếu có lời mời của một CLB nước ngoài thì rất tốt cho Phượng.

Trong tình hình này, ông Đức nên cho Công Phượng đi. Ví như ta đang học phổ thông mà có trường nước ngoài muốn mở rộng bồi dưỡng thì quá tốt. Nó sẽ giúp Công Phượng thu ngắn thời gian tích lũy kinh nghiệm thi đấu” – chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

Công Phượng từng chơi rất tốt khi phải đối đầu những địch thủ mạnh như U19 Australia.

Công Phượng từng chơi rất tốt khi phải đối đầu những địch thủ mạnh như U19 Australia.

Thời điểm Công Phượng dính scandal tuổi tác vào cuối năm 2014, chuyện xuất ngoại hay không cũng đã được đem ra tranh cãi. Khi đó, nhà báo Minh Hải nói:

“Đề xuất đưa Công Phượng ra nước ngoài thi đấu trong thời điểm đang có tranh cãi về pháp lý như hiện nay là không phù hợp. Bởi chúng ta đang chờ kết luận của cơ quan công quyền và quy trách nhiệm cho bên liên quan.

Khi Công Phượng được chứng minh là vô can, lúc đó, chúng ta đưa ra những giải pháp nhằm phát triển tài năng cho Công Phượng cũng chưa muộn”.

Còn nhà báo Anh Ngọc trong một dịp khác bóng gió động viên Phượng xuất ngoại:

Nếu không xuất ngoại vẫn đủ sức vượt xa Công Vinh?

Theo cựu danh thủ Thể Công, trong trường hợp Công Phượng không thể ra nước ngoài thi đấu thì môi trường V-League cũng vẫn đủ khả năng giúp chân sút này phát triển rực rỡ và một ngày sẽ vượt xa đàn anh, huyền thoại Công Vinh.

Tuy nhiên trong quá trình phát triển Phượng, rất cần người hiểu và có sự chăm chút, tạo điều kiện một cách tinh tế.

“Nếu Công Phượng ở lại thì cũng có những lợi thế nhất định. Cậu ấy sẽ có ông thầy biết và hiểu mình gần 10 năm trời, rõ ưu nhược điểm để góp ý, sửa chữa. Thứ hai, nếu HAGL vẫn ở V-League thì vẫn có tích lũy kinh nghiệm.

Môi trường hiện tại có nhiều thử thách. Phượng thời gian qua chưa đáp ứng được mong muốn của mọi người thì cần ai đó hiểu, tạo điều kiện để phát triển.

Ví dụ hiện tại Phượng quá tải, có vấn đề tâm lý nên nếu chơi dự bị thì tốt hơn đá chính thức. Đó là điều rất nên. Với 1 tài năng như thế, khi sa sút phong độ thì dù ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu cũng có thể rút ra được bài học cho mình.

Ở lại cũng tốt và đi cũng tốt, nhưng nếu thật sự muốn đi thì nên tạo điều kiện. Còn ở lại thì con đường phía trước còn dài và rộng lắm.

Vấn đề là phải có thầy tốt, có người tinh tế trong việc chỉ đạo, bồi dưỡng Phượng thì sẽ trở thành ngôi sao vượt xa Công Vinh chứ không phải chỉ cỡ đó”.

Cựu danh thủ Thể Công
Vũ Mạnh Hải
Sau sự nghiệp quần đùi, áo số lừng lẫy ở Thể Công, Vũ Mạnh Hải trở thành một cây bút bình luận, một nhà báo thể thao - chuyên gia lớn, đầy uy tín và rất nhiệt huyết.
Tre già măng mọc, nếu Công Phượng thật sự có thể vượt tầm Công Vinh thì là điều quá tốt cho bóng đá Việt Nam.

Tre già măng mọc, nếu Công Phượng thật sự có thể vượt tầm Công Vinh thì là điều quá tốt cho bóng đá Việt Nam.

Hiện HAGL đang đứng top cuối của V-League 2015. Nếu CLB này rớt hạng sẽ ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của Phượng. Vì thế chuyên gia Vũ Mạnh Hải cảnh báo và mách nước cho CLB Phố Núi.

“Nếu HAGL để đội rơi xuống hạng Nhất thì sẽ ảnh hưởng tâm lý cầu thủ trẻ. Và cọ sát ở môi trường đó thì không thể bằng V-League, sẽ cản trở sự tiến bộ nhanh của lứa cầu thủ HAGL. Nên CLB Phố Núi phải cố gắng để không rớt hạng, mà điều đó hoàn toàn có thể tránh.

Nhìn lực lượng thì hoàn toàn có thể điều chỉnh, vấn đề là tư duy và nhận thức của BLĐ chứ không hẳn BHL. Tư duy của ông Đoàn Nguyên Đức có điều gì đó, hơi bảo thủ và cái tôi quá lớn, chỉ dùng cầu thủ trẻ không cần bổ sung gì cả.

Giờ cần ngoại binh tốt, cần cầu thủ chất lượng và kinh nghiệm để hỗ trợ các em. Điều chỉnh lại là HAGL có thể trụ hạng rất tốt. Trận gặp Hải Phòng đã thể hiện rõ như vậy.

Các báo chỉ trích Franklin quá đáng nhưng tôi nghĩ sai sót thì luôn có thể xảy ra khi cậu ấy bị ức chế do quả phạt 11m không rõ ràng. Còn ngoại binh như Franklin và Mousa đá hiệp 1 rất tốt, có thể phối hợp với đồng đội.

Thêm một vị trí tiền vệ phòng ngự kinh nghiệm, giàu cơ bắp và vị trí của Minh Nhật... thêm 4 – 5 vị trí giàu kinh nghiệm là có thể giúp các em đá tốt”.

Phượng cũng nhiều lần tỏa sáng khi gặp địch thủ Nhật Bản ở cấp độ trẻ.

Phượng cũng nhiều lần tỏa sáng khi gặp địch thủ Nhật Bản ở cấp độ trẻ.

Hiện có 5 nền bóng đá muốn/có ý định sở hữu Công Phượng là Anh (Arsenal), Hà Lan (Eindhoven), Australia (Central Coast Mariners, Newcastle Jets), Nhật (Mito Hollyhock, Avispa Fukuoka) và Hàn Quốc (Sangju Sangmu).

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, lựa chọn tới đất nước Mặt trời mọc sẽ là phù hợp nhất cho Công Phượng.

“Để phù hợp với Công Phượng thì nên đi Nhật, trung bình khá với thế giới nhưng mạnh ở châu Á rồi. Đi Nhật thì môi trường phát triển sẽ tốt hơn, dẫu sao cũng là người châu Á, văn hóa và con người phù hợp hơn.

Đi Hà Lan, Australia cũng tốt nhưng môi trường đó khó có thể hòa nhập”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại