7 tỷ tiền ăn, ứng 7 tỷ lương… ai vượt được Bầu Đức?

Đăng Khôi |

Bầu Đức không chi tiền theo hàng triệu, mà ông thường chi theo hàng tỷ vì những mục tiêu và đam mê lớn lao trong bóng đá!

Tiêu... không xác định trong năm 2014

Đầu năm 2014, báo giới đưa ra thông tin gây sốc: Bầu Đức chi tận 3 triệu đồng/ngày để nuôi ăn một cầu thủ U19 Việt Nam. Con số này thoạt nghe có lẽ cũng chỉ… hơi ấn tượng nên người ta chưa thử tính toán kỹ.

Kết thúc năm 2014, Công Phượng có lẽ là cầu thủ gom nhiều “ngày công” cho U19 Việt Nam nhất: 180 ngày. Với số ngày công ngày, ứng với số tiền ăn nói trên, Phượng ăn của Bầu Đức 540 triệu (chưa tính khi ăn tại Học viện HAGL).

Trong HAGL có khoảng 14 cầu thủ thường xuyên được gọi lên thi đấu cho U19 Việt Nam và số ngày triệu tập có lẽ cũng chẳng ít hơn Công Phượng là bao. Khi ấy, số tiền Bầu Đức chi riêng cho họ ăn sẽ là… 540 triệu x 14 bằng 7 tỷ 560 triệu đồng.

U19 Việt Nam được đầu tư ăn uống rất kĩ càng, thậm chí là xa hoa!
U19 Việt Nam được đầu tư ăn uống rất kĩ càng, thậm chí là xa hoa!

Nếu tính trên toàn đội U19 Việt Nam thường có quân số 23 cầu thủ, số tiền Bầu Đức phải chi ra cho họ ăn, nhiều nhất sẽ lên tới 12 tỷ 420 triệu đồng. Một con số quá ấn tượng chỉ cho việc… ăn.

Tất nhiên đây chỉ là những thống kê máy móc, bởi số lượng cầu thủ tập trung cho U19 Việt Nam luôn biến động tăng giảm, số ngày góp mặt trên tuyển cũng có khác biệt đôi chút.

Đó là chưa kể, mức ăn 3 triệu/ngày có lẽ chỉ được duy trì trong những lúc “nước sôi, lửa bỏng” cần đảm bảo và phục hồi thể lực tốt nhất.

Song dù phân bố chuyện ăn uống thế nào, rõ ràng Bầu Đức cũng sẽ mất vài tỷ đồng vào các cầu thủ U19 Việt Nam!

Thêm 1 câu chuyện về tiền tỷ nữa của Bầu Đức là khi ông hoàn thiện xong nơi ăn, chốn ở cho các tài năng thuộc Học viện HAGL Arsenal JMG. Không rõ Bầu Đức đã chi biết bao nhiêu tỷ vào các công trình bất động sản này.

Nơi ở của thành viên Học viện HAGL sang trọng như khu nghỉ dưỡng 5 sao
Nơi ở của thành viên Học viện HAGL sang trọng như khu nghỉ dưỡng 5 sao

Chỉ biết rằng đến một khu an dưỡng 5 sao, chắc cũng chỉ đến được như nơi ăn ở của Công Phượng cùng các đồng đội và đàn em.

Xong nơi ăn, chốn ở cũng là lúc Bầu Đức tính tới chuyện cho lứa Công Phượng, Tuấn Anh du đấu cọ xát hòng chuẩn bị cho V-League 2015. Địa điểm đã được xác định là Thái Lan và chuyến đi đó cũng đã tiêu tốn rất nhiều tiền tỷ.

"Mùa giải trước, đội bóng phải tốn ít nhất 6-8 tỷ đồng tiền lót tay cho các cầu thủ.

Khi chia tay lứa cựu binh của năm 2014 để đôn những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... lên đội 1, CLB bớt được khoản tiền này và tôi dùng tiền ấy đưa các em đi Thái Lan tập huấn trước ngày khai mạc V.League 2015.

Sau khi các giải trong nước kết thúc tôi lại đưa tiếp các em ra nước ngoài tập huấn và địa điểm dự kiến là ở Mỹ" - Bầu Đức chia sẻ với Zing.vn.

Đến cuối năm 2014 này, Bầu Đức chi tiền “ít hơn” một chút vào việc mua áo đấu và các trang thiết bị tập luyện cho Học viện HAGL. Tính trung bình, mỗi bộ có giá 50 triệu đồng và Bầu Đức đã mua ít nhất 20 bộ. Ông lại lần nữa chi tiền ở mức “tỷ”.

Những lần “chơi ngông” của Bầu Đức trước năm 2014

Đấy mới chỉ là những chi tiêu “lặt vặt” của Bầu Đức cho bóng đá trẻ tính riêng trong năm 2014. Nếu nói tới chuyện Bầu Đức từng tiêu như thế nào cho sân cỏ trong nhiều năm qua, mức độ choáng ngợp còn tăng lên gấp bội.

Còn nhớ ngược về năm 2002, Bầu Đức mua Kiatisuk và trả lương khoảng 15.000 USD/tháng. Khi đàm phán với cầu thủ này, ông chuyển thẳng vào tài khoản của Zico Thái… 2 năm lương.

Ngoài ra, Bầu Đức còn cho siêu sao này biệt thự, xe riêng để ăn ở, đi lại tại Phố núi.

Những khoản đãi của Bầu Đức đã thu hút Kiatisuk tới mức dù chẳng biết HAGL là CLB nào, siêu sao này vẫn đồng ý. Sau này khi cảm mến tài ông Đức, Kiatisuk còn chủ động trả lại biệt thự, siêu xe để vào ở chung với toàn đội
Những khoản đãi của Bầu Đức đã thu hút Kiatisuk tới mức dù chẳng biết HAGL là CLB nào, siêu sao này vẫn đồng ý. Sau này khi cảm mến tài ông Đức, Kiatisuk còn chủ động trả lại biệt thự, siêu xe để vào ở chung với toàn đội

Sau đó 4 năm, Bầu Đức khiến NHM Việt Nam “choáng” khi thu xếp để có vài khung biển quảng cáo trên sân... Emirates, thánh địa của CLB nổi tiếng thế giới Arsenal trong vài mùa giải. Để có được điều ấy, Bầu Đức đã chi ra hàng triệu USD cho Pháo thủ.

Biển quảng cáo Hoàng Anh Giai Lai Việt Nam tại Emirates
Biển quảng cáo Hoàng Anh Giai Lai Việt Nam tại Emirates

Mối quan hệ với CLB thành London của Bầu Đức sau đó tiếp diễn với nhiều thương vụ tốt đẹp, nhưng cũng rất tốn tiền của.

Năm 2007, ông góp vốn với CLB Premier League xây dựng Học viện bóng đá HAGL hết 2 triệu USD. Đồng thời, ông Đoàn Nguyên Đức còn mạnh tay chặt đi 5 ha rừng cao su, nơi sinh ra trung bình 1.5 tỷ đồng/năm.

"Trồng rừng đã khó, trồng người còn khó hơn. Nếu chỉ nhăm nhăm vào lợi nhuận từ mủ cao su, biết đến bao giờ HAGL mới có được lớp cầu thủ kế thừa?

Biết đến bao giờ đội tuyển VN mới có được thế hệ tài năng thật sự? Và biết đến bao giờ bóng đá nước nhà mới kịp sánh vai cùng bè bạn” - Bầu Đức chia sẻ về quyết định lập Học viện của mình trước báo giới.

Bầu Đức và đại diện Arsenal khởi công xây dựng Học viện HAGL Arsenal JMG
Bầu Đức và đại diện Arsenal khởi công xây dựng Học viện HAGL Arsenal JMG

Cuối cùng, như để thỏa mãn đam mê của rất nhiều NHM Việt Nam, cũng như góp phần công nhỏ giúp bóng đá nước nhà được “cọ sát” ở trình độ cao hơn, năm 2013 Bầu Đức đã góp 1 triệu USD để mời về CLB Arsenal.

Bầu Đức góp công mời CLB Arsenal về Việt Nam năm 2013
Bầu Đức góp công mời CLB Arsenal về Việt Nam năm 2013

Những màn tiêu tiền không tiếc tay của Bầu Đức vẫn đang tiếp diễn và sẽ còn kéo rất dài. Năm 2015 chưa đến, ông bầu này đã tuyên bố sẽ thưởng cho HAGL của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường 500 triệu/1 chiến thắng và sẽ hơn nếu thắng đậm, thắng đẹp.

Mới đây, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và cho rằng đó chỉ là Bầu Đức nói về mức thưởng ở năm ngoái.

Nhưng với việc tỷ phú Phố núi rất yêu mến lứa U19 HAGL vừa rồi, ông sẽ càng chi tiêu nhiều hơn chứ khó lòng ít đi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại