Tại sao Công Phượng hóa “cừu non” trước CLB hạng Nhất?

Đoàn Dự |

Ngoại trừ tình huống sút penalty cuối cùng, Công Phượng đặc biệt vô hại trước CAND chiều tối hôm qua.

Nhận định về màn trình diễn kém bất ngờ của Công Phượng trước CAND, dù trước đó ít ngày còn tỏa sáng tại SEA Games 28, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói:

“Vai trò của Công Phượng mờ nhạt trong khi ai xem cũng muốn cậu ấy thể hiện tốt hơn. Phượng bị phong tỏa, các vệ tinh xung quanh thì thiếu ăn ý.

HAGL đang bế tắc ở khâu tấn công khi không có người chia lửa với Công Phượng, dẫn tới chưa phát huy được khả năng.

Cụ thể là do các vệ tinh trước đây không có như Tuấn Anh (chỉ vào sân ở cuối trận), Hồng Duy, Thanh Tùng chỉ có Văn Sơn. Trần Vũ, Út Cường rồi Minh Vương chưa ăn ý với Phượng như hồi U19 vận hành.

Các đối tác chơi chưa ăn ý nên Phượng vừa phải kiến tạo vừa phải cố gắng ghi bàn mà đối thủ lại quây ráp chặt. Công Phượng đơn độc quá!”

Tình huống nổi bật hiếm hoi của Công Phượng khi sút luân lưu

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

CỰU DANH THỦ THỂ CÔNG
VŨ MẠNH HẢI
Là cựu danh thủ tiếng tăm, Vũ Mạnh Hải cũng được biết tới như chuyên gia bình luận bóng đá hàng đầu Việt Nam.

Ngoài việc các đồng đội yếu kém và thiếu ăn ý, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cho rằng HLV Graechen cũng có lỗi trong việc bố trí vai trò thích hợp cho Phượng trong hoàn cảnh thiếu hụt nhân sự.

“HLV Graechen cũng chưa bố trí vị trí hợp lý cho Công Phượng. Ông ấy chưa tìm ra cách phát huy khả năng của Phượng khi thiếu các vệ tinh cũ”.

Có thể thấy, Công Phượng chiều tối nay cũng không khác trên đất Singapore là mấy. Điều khác biệt ở chỗ bên cạnh Phượng không phải những ngôi sao trên U23 Việt Nam mà là các đồng đội với khả năng kém hơn.

Nếu Graechen không thể sớm tìm ra giải pháp, còn Xuân Trường, Tuấn Anh chưa đạt phong độ cao, e rằng Phượng và HAGL sẽ còn bế tắc dài!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại