VFF không treo thưởng cho thầy trò HLV Miura

Huy Phong |

Trao đổi với phóng viên VietNamNet tại Malaysia, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết VFF không treo thưởng cho đội tuyển 23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2016.

“Treo thưởng sẽ giúp các cầu thủ có thêm động lực thi đấu, nhưng đôi khi lại trở thành áp lực lớn. VFF quyết định không treo thưởng cho thầy trò HLV Miura tại vòng loại U23 châu Á 2016 lần này.

Nhưng chắc chắn các cầu thủ sẽ được thưởng xứng đáng và kịp thời nếu thi đấu đạt thành tích cao”, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói.

Trước đây, VFF thường công bố mức treo thưởng cho ĐTVN hay U23 trước mỗi giải đấu lớn. Ngoài ra, VFF cũng có những mức thưởng nóng để khích lệ tinh thần các cầu thủ.

Tuy nhiên, dù vòng loại U23 châu Á là giải đấu quan trọng xác định vé tham dự vòng chung kết diễn ra vào năm tới, VFF vẫn quyết định nói không với việc treo thưởng.

Đánh giá về cơ hội của U23 Việt Nam tại giải năm nay, ông Hoài Anh cho biết bảng I Nhật Bản chắc chắn giành ngôi đầu bảng.

Muốn có vị trí thứ nhì, U23 Việt Nam phải đánh bại U23 Malaysia trong ngày ra quân. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng thầy trò HLV Miura đã sẵn sàng vào trận.

Về điều kiện ăn, nghỉ, tập tại Malaysia, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã trực tiếp đi kiểm tra ngay sau khi sang Malaysia ngày hôm qua. Ông Hoài Anh sẽ lắng nghe các ý kiến của BHL đội tuyển U23 Việt Nam để có những điều chỉnh kịp thời.

Tuy nhiên, theo đánh giá ban đầu, điều kiện ngủ nghỉ, tập luyện của các cầu thủ đều rất tốt. Riêng đồ ăn có nhiều món không hợp và VFF sẽ làm việc với đầu bếp khách sạn về việc này.

Ngay trong trưa nay, ông Hoài Anh cũng đã trao đổi trực tiếp với quản lý khách sạn Blue Wave-nơi đóng quân của U23 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại