Uẩn khúc đằng sau sự dũng cảm của Hữu Thắng

Đoàn Dự |

Hữu Thắng có nhiều sự lựa chọn sau khi rời SLNA. Nhưng có lẽ anh hiểu không cơ hội nào tốt hơn khi lên làm HLV trưởng ĐTQG Việt Nam vào lúc này.

Với nhiều người, thời điểm này là cực kỳ nhạy cảm để lên nắm quyền trên ĐTQG Việt Nam. Sau những thất bại của Miura, NHM không còn quan tâm nhiều đến bóng đá nước nhà và trở nên cực kỳ dễ dàng chĩa mùi dùi chỉ trích vào bất cứ điều gì.

Nhưng nếu nhìn nhận ở một khía cạnh khác, ít nhất là trong cách nhìn của Hữu Thắng, thì chưa bao giờ cơ hội mở ra thuận lợi đến thế cho anh thực hiện hóa khát vọng.

Đầu tiên, phải kể đến lứa cầu thủ của HAGL, nổi bật là Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường. Khi Hữu Thắng quyết định lên nắm quyền, cũng là lúc bộ 3 này được bầu Đức cho sang Nhật Bản, Hàn Quốc tu nghiệp.

Sự tiến bộ của các cầu thủ này từ khi lộ diện vào nửa sau năm 2013 cho đến hết 2015 khá rõ ràng, đặc biệt với chân sút người Nghệ An.

Chừng đó là quá đủ để kỳ vọng rằng sau 1 năm rèn luyện, thi đấu ở 2 cường quốc bóng đá châu Á, họ sẽ lột xác rồi quay trở lại, đóng góp được nhiều cho nền bóng đá nước nhà.


Hữu Thắng đặt kỳ vọng lớn vào lứa cầu thủ HAGL?

Hữu Thắng đặt kỳ vọng lớn vào lứa cầu thủ HAGL?

Trong khi đó, ĐTQG Việt Nam lúc này vẫn đang có rất nhiều tên tuổi trẻ và tài năng. Đó là Văn Quyết trên hàng công, là Duy Mạnh, Huy Toàn, Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Huy Hùng ở tuyến giữa hay Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng... ở hàng hậu vệ.

Trong những cái tên ấy, chưa ai đạt đủ tầm cỡ của Công Vinh – một người đàn em sắp về hưu của Hữu Thắng. Nhưng họ là những tài năng đầy triển vọng và rất xứng đáng để kỳ vọng.

Lên làm HLV trưởng ĐTQG Việt Nam là Hữu Thắng sẽ nhận về từng ấy tài năng xuất chúng, đủ để anh tạo dựng nên một triều đại, một thời kì vàng son mới của bóng đá Việt Nam gắn với tên tuổi mình.


HLV Miura có thể bị cho là thất bại, nhưng ông để lại không ít di sản về mặt cầu thủ, tài năng mới phát lộ cho Hữu Thắng.

HLV Miura có thể bị cho là thất bại, nhưng ông để lại không ít di sản về mặt cầu thủ, tài năng mới phát lộ cho Hữu Thắng.

Trong làn sóng trẻ với tâm điểm là các tài năng trưởng thành từ lò HAGL Arsenal JMG, Hữu Thắng đang cho thấy sự hòa nhập mà chính xác hơn, có lẽ là sự tính toán của anh khi quyết định lên ngồi ghế nóng của VFF.

Hữu Thắng khẳng định anh sẽ phát triển lối đá phù hợp với con người Việt Nam là bóng ngắn, kĩ thuật và phối hợp nhỏ. Đấy chính là triết lý bóng đá của HAGL và cũng là mong muốn của NHM Việt Nam.

Chưa cần biết liệu Hữu Thắng có thành công về mặt kết quả hay không nhưng nếu làm được theo định hướng mình nêu ra, anh đã có thể chiến thắng được tình yêu của NHM.

Mà thực tế nhìn cách U23 Việt Nam với nòng cốt là lứa HAGL, thi đấu theo phong cách “có phần giống HAGL” trước U23 UAE, tin rằng Hữu Thắng sẽ khó thất bại trong thời gian sắp tới. Chỉ là anh sẽ chạm được thành công tới mức nào mà thôi!


Hữu Thắng rõ ràng đã có những tính toán rất kĩ lưỡng cho việc trở thành tân HLV trưởng của ĐTQG và U23 Việt Nam.

Hữu Thắng rõ ràng đã có những tính toán rất kĩ lưỡng cho việc trở thành tân HLV trưởng của ĐTQG và U23 Việt Nam.

Khác với nhiều đời HLV nội và ngoại trước đây của ĐTQG Việt Nam, thường hay thay đổi trợ lý, Hữu Thắng đã lên danh sách các trợ lý thân thiết với mình, làm nền móng cho 1 triều đại mới bền vững.

Cuối cùng, đây có thể không phải là “đường lùi” mà Hữu Thắng tính đến.

Nhưng cần phải thẳng thắn thừa nhận rằng, ngay cả khi thất bại thì cựu HLV SLNA cũng đã và sẽ tiếp tục chiếm được nhiều thiện cảm của NHM nước nhà.

Khi mà rất nhiều HLV nội khác không dám ngồi lên chiếc ghế nóng của VFF, khi mà phần đông NHM đều muốn Hữu Thắng lên tuyển (còn nhiều hơn muốn ông Calisto trở lại), thì anh đã đáp lời.

Lời hồi đáp, quyết định của Hữu Thắng, thật may mắn không chỉ xuất phát từ khát vọng, từ sự liều lĩnh mà là cả một quá trình suy tính, đắn đo và chuẩn bị của vị HLV gốc Hà Tĩnh.

Tin rằng với những sự chuẩn bị chu đáo trước cả khi ký hợp đồng với VFF sẽ mang đến thành công cho Hữu Thắng, cho bóng đá Việt Nam!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại