Góc nhìn: U19 Việt Nam thắng nhưng Arsenal cũng thắng!

Đức Phan |

(Soha.vn) - U19 Việt Nam đã có một chiến thắng tưng bừng trước U19 Arsenal song với Pháo thủ, họ vẫn là người giành chiến thắng.

Trước hết, phải khẳng định chiến thắng của U19 Việt Nam là một tin vui và rất đáng ghi nhận. Nhưng cần phải biết rằng thành phần U19 Arsenal thi đấu với U19 Việt Nam không phải là những gì tinh túy nhất của CLB này như một số nguồn thông tin trong nước đưa trước trận đấu.

Thời điểm trận đấu này trùng với thời điểm các ĐTQG ở Châu Âu cũng như các đội U của những quốc gia này được tập trung. Do đó, những nhân tố tốt nhất của Học viện đào tạo trẻ Arsenal hầu hết đều được triệu tập làm nghĩa vụ quốc gia. Ví dụ như hậu vệ Hayden và Ormonde-Ottewill đều về thi đấu cho ĐT U19 Anh trong trận gặp U19 Thổ Nhĩ Kỳ hay tiền vệ 18 tuổi Olsson có màn ra mắt tại U21 Thụy Điển… Phân tích thế để thấy chiến thắng trước U19 Arsenal của U19 Việt Nam chỉ có giá trị tham khảo, là một bước khích lệ chứ chưa phải là một cột mốc đánh dấu sự thành công của riêng đội U19 cũng như bóng đá Việt Nam nói chung.

Arsenal lại giành thêm một chiến thắng nữa trước NHM Việt Nam

Arsenal lại giành thêm một "chiến thắng" nữa trước NHM Việt Nam

Nhưng ở chiều ngược lại, không khó để nhận ra rằng Arsenal đã khôn khéo thế nào trong việc tận dụng trận đấu này để làm hình ảnh. Sau trận đấu, fanpage chính thức của Arsenal trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện một post bằng tiếng Việt thông báo kết quả trận đấu kèm theo những lời có cánh dành cho U19 Việt Nam.

“Đội bóng 18 tuổi của Việt Nam đã chứng tỏ quá mạnh đối với các ngôi sao đang lên của Arsenal”, fanpage của Arsenal tán dương. Trong khi sự thật là những người xứng đáng được coi là ngôi-sao-đang-lên ấy đều không hề có mặt. Xem ra, dù mới đến Việt Nam có 1 lần, nhưng có thể thấy Arsenal khá hiểu tâm lý của người Việt Nam. CLB Anh đã chiều lòng các CĐV Việt Nam hết mức từ việc sử dụng tiếng Việt cho đến sử dụng những lời tâng bốc có phần xa rời thực tế.

Arsenal đã khôn khéo đưa một status bằng tiếng Việt

Arsenal đã khôn khéo đưa một status bằng tiếng Việt

Tất nhiên, không có gì ngạc nhiên khi số đông CĐV Việt Nam tỏ ra rất hả hê, mãn nguyện với hành động này của CLB thành London với những từ ngữ cũng rất mạnh và bay bổng như “tự hào”, “sung sướng”…Rõ ràng, sau sự kiện “Running man”, Arsenal lại vừa “ghi một bàn thắng” quá ngoạn mục nữa trong lòng CĐV Việt Nam. Những ấn tượng cực tốt mà đội chủ sân Emirates đã tạo ra chắc chắn sẽ giúp họ có rất nhiều lợi thế trong việc xâm nhập thị trường Việt Nam.

Còn với các CĐV Việt Nam xin hãy giữ cái đầu tỉnh táo, đừng vì cái bẫy truyền thông của Arsenal mà giết chết các em U19 bởi áp lực và sự huyễn hoặc. Cần nhớ rằng, trong khi đưa tin rầm rộ trên facebook, thì trang chủ của Arsenal (Arsennal.com) không hề có bất kì dòng nào về sự kiện này. Thế nên, có lẽ khi nào U19 hay bất kì đội bóng nào khác của Việt Nam khiến Arsenal phải thừa nhận sức mạnh theo một cách chính thức và chính thống trước toàn thế giới, thì lúc ấy mới thực sự đáng để tự hào!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại