Điều Tuấn Anh lo lắng nhất tại Nhật Bản

Thừa Phong |

Mặc dù đã được Yokohama FC chọn ký hợp đồng, Tuấn Anh vẫn tỏ ra rất băn khoăn.

Tại Yokohama, Tuấn Anh đã thích nghi rất nhanh chóng. Anh được BHL đội bóng khen ngợi vì phẩm chất kỹ thuật và các các pha xử lý thông minh.

Không chỉ phân phối bóng tốt, tiền vệ người Thái Bình còn biết cách ghi bàn và hỗ trợ phòng ngự khi cần thiết. Ngoài ra, Tuấn Anh rất hòa đồng với các cầu thủ khác nhờ khả năng ngoại ngữ của mình.

Theo thông tin từ HAGL, ngày 12/12 tới, anh sẽ chính thức ký hợp đồng thi đấu một năm dưới dạng cho mượn ở Yokohama FC.

Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ có màu hồng. Mới đây, Tuấn Anh đã chia sẻ nỗi lo của mình:

“Tôi gặp nhiều bất lợi khi chơi bóng tại Nhật Bản vì lạ lẫm và đa số cầu thủ đều to cao hơn mình. Tôi phải nỗ lực nhiều hơn để thích nghi.

Hiện giờ, tôi chưa biết mình có thích hợp với môi trường bóng đá Nhật Bản hay không nên chỉ biết cố gắng và câu trả lời sau cùng sẽ có ở tương lai”.

Tuấn Anh tập luyện tại Nhật.

Tiền vệ 20 tuổi cũng nhắc đến trận đấu với Auckland City, nơi anh được thi đấu 25 phút:

“Đó chỉ là một trận giao hữu nhưng đóng cửa hoàn toàn với người hâm mộ và giới truyền thông bởi đội bóng New Zealand yêu cầu bí mật vì họ sắp thi đấu FIFA World Club cũng tại Nhật Bản.

Chủ yếu, họ muốn Yokohama FC làm “quân xanh” cho họ tập luyện. Tôi được ra sân 25 phút cuối ở vị trí tiền vệ và có được khá nhiều bóng. Tuy nhiên, tôi đánh giá mình chỉ thi đấu tròn vai”.


Tuấn Anh thích nghi khá tốt tại Yokohama FC.

Tuấn Anh thích nghi khá tốt tại Yokohama FC.

Bình thường, Tuấn Anh rất ít khi “kêu khổ”. Thế nên khi bày tỏ như vậy, có nghĩa là tiền vệ người Thái Bình thực sự lo lắng về viễn cảnh trên đất Nhật.

Hi vọng từ nay đến khi chính thức khoác áo Yokohama FC, anh sẽ kịp cải thiện các điểm yếu để đủ sức chinh chiến tại J-League 2.

Trong những ngày đầu tại Nhật Bản, Tuấn Anh đã phải luyện tập trong trạng thái đau ê ẩm do chấn thương từ trận chung kết giải U21 quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại