"Tử thần" gọi tên ai khi Chelsea đại thanh lọc?

Đoàn Dự |

Thất bại 1-2 trước Leicester City đêm qua đã là quá sức chịu đựng của Jose Mourinho và cả Chelsea. Dù Mou có đi hay không, The Blues chắc chắn sẽ đại thanh lọc.

Sau thất bại trước đội hiện đứng đầu bảng xếp hạng Premier League, Leicester City vào đêm qua, Mourinho đã không giữ được bình tĩnh và cáo buộc các học trò phản bội mình.

Giới thượng tầng Chelsea tế nhị hơn, không nói gì nặng nề. Nhưng Daily Mail tin rằng, một danh sách dài những kẻ ở lại, người ra đi đã lập tức được đề ra chi tiết, có cân nhắc kĩ lưỡng.

Những người phải ra đi được Daily Mail đọc tên, gồm Cesc Fabregas, Diego Costa, John Obi Mikel, Oscar, Pedro, Radamel Falcao, Bertrand Traore, Papy Djilobodji và Baba Rahman.


Hazard cũng có thể ra đi nhưng là để kiếm lời cho CLB.

Hazard cũng có thể ra đi nhưng là để kiếm lời cho CLB.

Với riêng trường hợp của Eden Hazard, anh nhiều khả năng vẫn sẽ bị bán, không phải để trừng phạt mà hòng kiếm lời nếu PSG hay Real đưa ra mức giá hấp dẫn.

Trong danh sách này, việc Fabregas, Diego Costa, Oscar và Falcao phải ra đi không quá đáng ngạc nhiên.

Fabregas là người được Mourinho cố hết sức chèo kéo về từ Barca.

Nhưng sau 1 mùa chơi hay cho The Blues, anh sa sút không phanh. Tiền vệ này còn bị cho là “đâm sau lưng” Mourinho.

Diego Costa cũng từng là nỗi ác mộng của Mou khi chơi cho Atletico Madrid. Nhưng khi về Chelsea, anh tỏa sáng nhanh rồi vụt tắt. Đến nay, Người đặc biệt và Chelsea chẳng thể trông đợi gì thêm nữa.


Pedro cũng không hòa nhập được với Chelsea.

Pedro cũng không hòa nhập được với Chelsea.

Sự bất ngờ có lẽ dành cho Pedro. Anh từng bị nghi ngờ về khả năng thành công ở Chelsea, nhưng rồi sớm lập công, thể hiện phẩm chất kĩ thuật và khả năng săn bàn.

Nhưng mọi thứ chỉ dừng có vậy. Cùng với các quái kiệt “hết thời” như Diego, Falcao, đến nay Pedro cũng như toàn bộ Chelsea mới ghi có 18 bàn ở Premier League.

Sau 16 vòng đấu, Chelsea đứng thứ 16, có 15 điểm. Từ năm 1888 đến may, ở giải VĐQG Anh, chưa có đội bóng nào sa sút thảm hại như The Blues.

Mourinho có lỗi, nhưng mình ông là không đủ chịu hết các hậu quả nên sẽ phải có cầu thủ ra đi, dù họ từng được trải thảm đỏ mời đến như thế nào.

Mong rằng sau khi có những thay đổi toàn diện, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ trở lại hùng mạnh, để bóng đá Anh bớt phần ảm đạm như hiện tại.

Xem clip trận Chelsea thua Liverpool 1-3

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại