Trực tiếp SEA Games 15/6: Thái Lan vô địch toàn diện

Đoàn Dự |

Thái Lan vừa thắng U23 Myanmar 3-0 để vô địch môn bóng đá nam SEA Games 28. Nhiều khả năng, họ cũng vô địch toàn đoàn về số huy chương.

22h10:

BXH huy chương SEA Games 28 tính đến cuối ngày thi đấu 15/6

21h30:

Bóng đá nam: Thái Lan vừa thắng Myanmar 3-0 trong trận Chung kết để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Cả giải này, U23 Thái Lan chỉ thủng lưới 1 lần duy nhất khi gặp U23 Việt Nam.

17h30:

Bóng chuyền: ĐT nữ Việt Nam thua trắng 3 sec trước Thái Lan, chỉ đoạt HCB. Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Thái Lan ăn mừng chức vô địch.

Thái Lan ăn mừng chức vô địch.

16h50:

Bóng chuyền: ĐT nữ Việt Nam liên tiếp thua 2 sec trước Thái Lan.

16h45:

Bóng chuyền nam: Trong trận bán kết, đội nam Việt Nam đã đánh bại các cầu thủ Myanmar với tỷ số 3-0, tỷ số các hiệp là 25-21, 25-17 và 25-21. Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trong trận tranh HCV.

Cầu mây: ĐT nữ Việt Nam đã không thể vượt qua đội nữ Thái Lan trong trận bán kết nội dung đôi nữ khi để thua nhanh với tỷ số 0-2 sau 2 set đấu, tỷ số các set lần lượt là 8-21 và 18-21.

Như vậy, cầu mây nữ sẽ chỉ có chiếc HCĐ.

Bóng đá: U23 Việt Nam đã hạ gục U23 Indonesia với tỉ số 5-0 và giành chiếc HCĐ.

>>> U23 Việt Nam 5-0 U23 Indonesia: Vui đấy, mà đau đấy…

14h00:

Bóng đá: U23 Việt Nam tạm dẫn U23 Indonesia 4-0 sau hiệp một.

>>> Clip: Mạc Hồng Quân phá lưới Indonesia, trút bỏ gánh nặng

13h30:

Bóng đá:

U23 Việt Nam đang thi đấu trận HCĐ với U23 Indonesia

>>> Box TV: Xem TRỰC TIẾP U23 Việt Nam vs U23 Indonesia (13h00)

10h20:

Cầu mây: Trần Thị Việt Mỹ và Hoàng Thị Hoa thất bại 0-2 ở Bán kết đôi nữ trước cặp Duangsri Masaya - Pruepruk Somruedee (Thái Lan).

10h05:

BXH huy chương SEA Games 28 tính đến cuối ngày thi đấu 14/6

10h00:

Danh sách VĐV giành HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam ngày 14/6:

- Hà Thị Nguyên (62 kg nữ, môn taekwondo)

- Nguyễn Văn Linh (thuyền nhẹ đơn nam 1.000 m, rowing)

- Diệp Ngọc Vũ Minh (nội dung dưới 50 kg nam, pencak silat)

- Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo (thuyền nhẹ đôi nữ 1.000 m, rowing)

- Lê Thị An và Phạm Thị Huệ (thuyền đôi nữ 1.000 m, rowing)

- Cao Thị Hào, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Chinh (thuyền nhẹ 4 nữ 1.000 m, rowing)

- Hoàng Thị Lan (hạng cân 60 kg, pencak silat)

- Nguyễn Tiến Cương (cung 3 dây cá nhân nam, bắn cung)

Ở Việt Nam, bóng chuyền có lẽ chỉ kém cạnh bóng đá. Vì thế, nếu các cô gái vàng có thể chiến thắng Thái Lan chiều nay, âu cũng là một sự an ủi nhẹ dành cho fan túc cầu.

Ngoài 2 bộ môn nói trên, hôm nay Thể thao Việt Nam còn tham gia tranh tài ở 4 lĩnh vực nữa tại SEA Games 28.

Lịch thi đấu SEA Games 15/6: Đại chiến Việt Nam vs Thái Lan Lịch thi đấu SEA Games 15/6: Đại chiến Việt Nam vs Thái Lan

U23 Việt Nam đã lỡ hẹn Thái Lan, nhưng chúng ta sẽ đụng độ địch thủ này ở một sân chơi khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại