Toàn cảnh lễ ký hợp đồng của Công Phượng với Mito Hollyhock

Lupo, Tuấn Nguyên (từ TP.HCM) |

Vào lúc 13h00 chiều nay 23/12, buổi lễ ký hợp đồng giữa Công Phượng và CLB Mito Hollyhock sẽ được diễn ra tại TP.HCM.

Lễ ký hợp đồng của Công Phượng với Mito Hollyhock

15h45:

Buổi lễ ký hợp đồng đã kết thúc.

Ngay sau đó, Công Phượng đã tham gia lễ ký hợp đồng với một nhãn hàng nổi tiếng. Thời gian tới, anh sẽ một trong các đại diện của nhãn hàng này tại Việt Nam và có thể tham gia các trận đấu quảng bá cũng như từ thiện.

14h45:

Công Phượng tỏ ra khá tự tin trước viễn cảnh thi đấu tại Nhật: "Khi ra sân tôi luôn hết mình và không cảm thấy áp lực nào cả. Tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để hoà nhập trên sân bóng và với cuộc sống mới.

Lên tuyển tập trung em có gặp Công Vinh và nhắc nhở em hãy cố gắng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Em đã sẵn sàng và nghĩ sẽ hoà nhập tốt".

14h37:

Bầu Đức tiếp tục trả lời phỏng vấn: "Nếu Công Phượng tỏa sáng ở Nhật, HAGL cho đi tiếp chứ không phải chỉ ký hợp đồng một năm. Những giải quan trọng của bóng đá Việt Nam, Phượng phải trở về phục vụ đội tuyển".

Công Phượng lần đầu mặc chiếc áo mới.
Công Phượng lần đầu mặc chiếc áo mới.

14h30:

Bầu Đức phủ nhận con số 100.000 USD mà CLB Mito Hollyhock bỏ ra cùng mức lương 3000 USD của Công Phượng. Theo ông, HAGL duy trì nguyên tắc không công khai những số liệu này.

Tuy nhiên, bầu Đức cũng tiết lộ lương Công Phượng không hề thấp hơn Tuấn Anh, Xuân Trường. Việc sang Nhật sẽ làm gián đoạn chương trình học đại học của tiền đạo xứ Nghệ.

Sau này khi về Việt Nam, anh sẽ hoàn thành và lấy bằng đại học.

14h20:

Công Phượng được đại diện của Mito Hollyhock trao chiếc áo mang số 16. Anh đã chính thức trở thành người của CLB đến từ nước Nhật.

14h13:

Sau khi bầu Đức phát biểu, đến lượt nhân vật chính Công Phượng "lên sóng":

"Cách đây 2 tháng tôi đã sang Mito. Hôm nay chính thức về Mito là niềm hạnh phúc và là bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi.

Tôi cảm ơn cha mẹ đã sinh thành ra tôi, cảm ơn bác Đức nuôi nấng dạy dỗ từ bé. Cảm ơn Mito đã tin tưởng tôi.

Tôi muốn giới thiệu văn hoá đất nước mình ở Nhật Bản. Tôi sẽ cố gắng tập luyện để không phụ lòng tin tưởng của mọi người".

13h59:

Bầu Đức phát biểu trước các đại diện đến tham dự buổi lễ: "Mục đích xây dựng học viện bóng đá HAGL là nhằm giúp phát triển bóng đá Việt Nam.

Sau 9 năm, HAGL đã gặt hái thành công với lứa cầu thủ đầu tiên Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Tôi hy vọng chơi bóng ở đẳng cấp cao hơn sẽ giúp Công Phượng phát triển tài năng.

Tôi không quan tâm đến tài chính mà chỉ muốn giúp các cầu thủ của mình trưởng thành. HAGL muốn hợp tác với Mito nhiều hơn nữa trong tương lai.

Việc Công Phượng sang Nhật sẽ giúp làng bóng châu Á chú ý nhiều hơn nữa đến HAGL và bóng đá Việt Nam. Nếu không kiên trì, quyết liệt, đam mê thì không thể đào tạo ra được lứa cầu thủ như Công Phượng.

Chúng tôi đào tạo cầu thủ bóng đá nhưng quan tâm lớn nhất vẫn là văn hoá. Cầu thủ của tôi phải tốt nghiệp đại học, có văn hoá, không đá bậy, đá láo.

Hôm nay chúng tôi tiễn Công Phượng lên đường giống như tiễn con gái về nhà chồng. Tháng này HAGL tiễn hai đứa con gái rồi, mà toàn lấy chồng ngoại quốc".

13h50:

Bầu Đức đã có mặt tại buổi lễ vào phút chót. Trước đó, ông bận công việc nên cáo lỗi không tham dự được. Đại diện CLB Mito hiện có Chủ tịch Numata Kunio.

Ông Kunio hi vọng mùa tới Mito Hollyhock sẽ lọt vào top 9.

Công Vinh nhận xét về Công Phượng:

''“Phượng có nền tảng thể lực tốt, ý chí cao và một chút gì đấy tính cách hơi phớt đời - ít bị tác động từ bên ngoài.

Cậu ấy có thể thích nghi ở môi trường mới như Nhật Bản. Nhưng đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên nên chắc chắn còn nhiều bỡ ngỡ, còn dò dẫm học hỏi là chính.

Vì vậy, thử thách phía trước dành cho Công Phượng cũng như Tuấn Anh chắc chắn rất lớn. Chúng ta nên mừng khi các em được qua Nhật, nhưng cũng đừng đặt hy vọng cao quá cho chuyến xuất ngoại lần đầu này”

13h30: Buổi họp báo chuẩn bị bắt đầu.


Quang cảnh trước buổi họp báo.

Quang cảnh trước buổi họp báo.

13h18: Công Phượng vừa đăng tải hình mới nhất lên trang cá nhân, anh đang rất hồi hộp trước khi ký hợp đồng.


Hình ảnh mới nhất của Công Phượng.

Hình ảnh mới nhất của Công Phượng.

Thông cáo báo chí về lễ ký hợp đồng của Công Phượng.
Thông cáo báo chí về lễ ký hợp đồng của Công Phượng.
Chia sẻ một CĐV với tiền đạo xứ Nghệ.
Chia sẻ một CĐV với tiền đạo xứ Nghệ.

Dự kiến, buổi lễ sẽ diễn ra lúc 13h00 tại một khách sạn lớn tại TP.HCM. Theo những điều khoản đã được tiết lộ, CLB Mito Hollyhock sẽ mượn Công Phượng từ HAGL với thời hạn một năm.

Số tiền đội bóng này bỏ ra cho bản hợp đồng là 100.000 USD, tiền đạo xứ Nghệ nhận mức lương 3000 USD, chưa kể các khoản thưởng.

Công Phượng sang thăm CLB Mito Hollyhock hồi tháng 10 năm nay.
Công Phượng sang thăm CLB Mito Hollyhock hồi tháng 10 năm nay.

Trước buổi lễ, Công Phượng vui mừng chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và vui mừng khi được trở thành một thành viên của CLB Mito Hollyhock trong mùa giải 2016.

Đây sẽ là một trải nghiệm quý báu, đầy ý nghĩa trong sự nghiệp bóng đá của tôi khi được chơi ở một môi trường bóng đá đỉnh cao như J-League.

Trong chuyến thăm CLB vừa qua, tôi nhận thấy, Mito là một đội bóng tuyệt vời, với số lượng cổ động viên đông đảo và rất chuyên nghiệp. Rất mong mọi người hãy cổ vũ cho tôi và CLB Mito Hollyhock trong năm 2016”.

Mùa giải vừa rồi, Mito Hollyhock xếp thứ 19/22 tại J-League 2. Đội bóng này đang đầu tư khá mạnh mẽ để có thể giành lấy một vị trí cao hơn vào năm tới.

Màn trình diễn của Công Phượng trước CLB Cerezo Osaka:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại