Nhảy tường đi bar và ý thức "tự chủ" của U21 Việt Nam

Kinh Vân |

U21 Việt Nam đang chuẩn bị cho trận đánh lớn Cúp U21 Quốc tế nhưng công tác quản lý các học trò của HLV Minh Đức gây nhiều tranh cãi.

Chia sẻ với báo giới, HLV Minh Đức nói:

“Ngoài chuyện tập trung ăn, uống, ngủ nghỉ đúng giờ giấc thì các em còn phải điểm danh tại khách sạn trước 22h hàng ngày.

Ban huấn luyện không việc gì phải thu điện thoại hay thiết bị điện tử vì giờ họ là cầu thủ chuyên nghiệp rồi, nên phải tự bảo vệ lấy bản thân và hình ảnh của mình. Các em phải tự ý thức được điều đó”.

Cách làm của vị chiến lược gia trẻ tuổi này rõ ràng rất thoáng và có phần thể hiện sự tin tưởng, tôn trọng các học trò nhỏ tuổi.

Nhưng thực tế môi trường bóng đá Việt Nam và ngay cả trên thế giới, nó có thật sự phù hợp?

Còn nhớ cách đây 2 năm, cũng chính U21 Việt Nam dự U21 Quốc tế báo Thanh Niên đã xảy ra scandal lớn: Vài cầu thủ trốn trại, bỏ đi bar uống rượu ngoại. Khi bị phóng viên phát hiện, có cầu thủ còn ra đe dọa anh này.

Vụ việc khi đó đã gây bức xúc rất lớn trong lòng NHM bóng đá Việt Nam, về sự thiếu chuyên nghiệp của cầu thủ trẻ, cũng như công tác quản lý quá lỏng lẻo.


Thành viên U21 Việt Nam hồi 2013 từng trốn trại đi bar, uống rượu.

Thành viên U21 Việt Nam hồi 2013 từng trốn trại đi bar, uống rượu.

Năm ngoái, U21 Việt Nam đụng độ U19 HAGL ở Bán kết và thua trên chấm 11m.

V-League 2015, HAGL phần lớn sa sút phong độ. 1 trong các nguyên nhân được cho là lũ trẻ “ngoan hiền” của bầu Đức thường xuyên thức khuya, chơi điện thoại hay các thiết bị di động rồi “ngủ nướng” vào sáng hôm sau.

Đến cuối mùa, HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên thay Graechen, áp dụng thiết quân luật và thành tích cả đội lập tức đi lên, trụ hạng.

Trên thế giới, khi các tuyển thủ quốc gia danh giá tập trung, cũng chẳng ít lần họ bị HLV tịch thu điện thoại, thiết bị điện tử.

Thế nên tại Việt Nam, khi ý thức cầu thủ trẻ còn rất non kém, việc quá thoáng với các em có thật sự hợp lý?


Cần phải quản lý chặt lứa U21 Việt Nam để tạo thói quen, nề nếp tốt.

Cần phải quản lý chặt lứa U21 Việt Nam để tạo thói quen, nề nếp tốt.

Đây là vấn đề tưởng nhỏ, nhưng thực chất rất lớn, nhất là tại môi trường U21 vốn tập trung chưa lâu, HLV trưởng cũng chưa thân thiết, gần gũi để nắm bắt được hết các học trò.

Ở Việt Nam, người ta đang yêu cầu phải thay đổi lại cách giáo dục, tư duy cầu thủ ngay từ thời điểm còn trẻ.

Bởi cầu thủ bóng đá nước nhà đang có rất nhiều vấn đề cần bàn như lối đá bạo lực, hành xử thiếu văn hóa trên sân, đặc biệt với trọng tài, hay dính dáng nhiều tới cá độ, bán độ bóng đá.

Vì thế, thiết nghĩ ở U21 Việt Nam, HLV Minh Đức nên quản lý chặt chẽ các học trò để tạo ra nề nếp cho các em thì hơn!

U21 Việt Nam 5-1 U21 Malaysia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại