Putin cáo buộc phương Tây "chơi xấu" vụ World Cup 2018

Đoàn Dự |

Một cách rất mạnh mẽ, ông Putin nhấn mạnh có những mưu toan nhắm vào nước Nga, khi cáo buộc xứ Bạch Dương "chạy" quyền đăng cai VCK World Cup 2018.

Trong cuộc họp báo quốc tế thường niên chiều tối hôm qua (giờ Việt Nam), Tống thống Nga – Putin đã không ngần ngại nói thẳng thắn về các vấn đề của Thể thao nước này.

Đó là khi phóng viên Evgheni Dzichkovki, báo Thể thao Xô Viết đưa ra câu hỏi trực diện:

“Nhà nước bỏ rất nhiều tiền vào phát triển thể thao chuyên nghiệp nhưng có không ít vấn đề.

Chẳng hạn nạn doping đang làm cho thể thao nước ta mất uy tín, hoặc câu chuyện scandal tham nhũng của FIFA cũng đáng chú ý.

Đề nghị Tổng thống cho biết liệu chúng ta có nên tìm kiếm trong những vấn đề đó "mưu toan" của phương Tây không, hay đấy thật sự là những biểu hiện của tình trạng tham nhũng?”


Tổng thống Nga, Putin, là người rất yêu thích thể thao.

Tổng thống Nga, Putin, là người rất yêu thích thể thao.

Trước câu hỏi này, ông Putin đáp lại:

“Tất nhiên, có những mưu toan. Không một nước nào có quyền áp đặt quyền lực của mình lên nước khác và các tổ chức quốc tế. Tất nhiên, cần phải đấu tranh với nạn tham nhũng.

Nhưng tình trạng nơi này nơi khác trên thế giới bắt giữ các công dân nước khác và đưa về nước mình để điều tra, xét xử là không hợp pháp. Cần phải bảo đảm sự bình đẳng và tôi hi vọng sẽ có ngày chúng ta đạt được điều đó.

Có chuyện tham nhũng trong FIFA hay không? Điều đó sẽ được các cơ quan điều tra chứng minh. Hiện tại, chưa có bằng chứng. Còn đối với ông Blatter, đây là một nhân vật rất quan trọng, một người đã làm rất nhiều việc cho sự phát triển thế giới.

Đóng góp của ông ấy vào lĩnh vực nhân văn là vô cùng to lớn. Ông ấy đã luôn tìm mọi cách để đoàn kết mọi người trên thế giới. Một người như thế xứng đáng được tặng giải Nobel Hòa Bình.

Còn những gì liên quan đến việc lựa chọn nước này hay nước khác đăng cai giải vô địch thì chúng tôi không biết. Chúng tôi chỉ biết là nước Nga đã giành quyền đăng cai giải vô địch bóng đá thế giới trong một cuộc cạnh tranh trung thực.


Ông Putin nhấn mạnh mình yêu thích thể thao trung thực.

Ông Putin nhấn mạnh mình yêu thích thể thao trung thực.

Hồi đó, tôi là Thủ tướng và đã gặp gỡ các quan chức FIFA. Chúng tôi đã cùng họ đi đến nhiều địa phương, gặp gỡ các nhà lãnh đạo địa phương và cho thấy rằng giải vô địch bóng đá thế giới là rất quan trọng để phát triển thể thao quần chúng ở nước Nga.

Tôi đã không đến cuộc bỏ phiếu chọn nước đăng cai để khẳng định mình không can thiệp vào việc đó.

Còn nói về vấn đề doping, chúng ta phản đối việc sử dụng doping vì chất kích thích hủy hoại sức khỏe của vận động viên. Người nào sử dụng doping thì người đó phải bị trừng phạt.

Tôi luôn luôn tôn trọng những người dành được các thành tích thể thao thực sự.

Còn nếu những vận động viên nào đó cần phải sử dụng những loại thuốc đặc biệt do tình trạng sức khỏe thì hãy để họ chuyển sang các môn thể thao dành cho người khuyết tật.

Điều quan trọng nhất là chúng ta phải thống nhất quan điểm, phải có những người chịu trách nhiệm cụ thể.

Nếu chứng minh được huấn luyện viên hay vận động viên có lỗi thì người đó phải chịu trách nhiệm chứ không phải bắt những người không có quan hệ gì đến việc đó phải chịu trách nhiệm.

Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi kết quả điều tra. Tôi nhắc lại rằng, nước Nga cởi mở đối với bất kỳ tổ chức nào. Chúng ta quan tâm đến điều đó và chúng ta sẽ đi theo hướng đó”.

Về vấn đề liên quan tới FIFA, hiện cơ quan điều tra vẫn chưa có bằng chứng nào để cáo buộc Nga sai phạm trong quá trình được chọn tổ chức VCK World Cup 2018. Thay vào đó, người ta nhắc đến nhiều hơn việc Qatar được chọn tổ chức năm 2022.

Trong khi đó, các vấn đề liên quan tới doping ở Nga đã bị bóc mẽ không ít. Gần đây, quyền Chủ tịch LĐ Điền kinh Nga, Vadim Zelichenok phải thừa nhận:

"Trong báo cáo chúng tôi gửi cho IAAF (Liên đoàn điền kinh thế giới), chúng tôi đồng ý với một số “vấn đề” WADA (Cơ quan phòng chống doping thế giới) nêu ra.

Tuy nhiên, tất cả những bất thường này xảy ra dưới sự lãnh đạo cũ của các vận động viên liên bang Nga và đã diễn ra rất lâu ở thời gian trước đây”.

Tống thống Putin ăn mừng lạ trên sân khúc côn cầu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại