Thực hư chuyện Hữu Thắng thiên vị Công Vinh, Ngọc Hải

Thừa Phong |

Ngay từ khi nhậm chức HLV ĐT Việt Nam. Hữu Thắng đã phải đối mặt với các tin đồn về chuyện thiên vị các cầu thủ xứ Nghệ.

8 cầu thủ xuất thân SLNA được gọi lên ĐTQG. 4 cái tên trong số đó góp mặt ở trận đấu gặp Hà Nội T&T, chưa kể tới Công Vinh và Âu Văn Hoàn còn đang cùng B.Bình Dương đá AFC Champions League.

Trận đấu ngày mai gặp Than Quảng Ninh, chắc chắn số lượng cầu thủ xứ Nghệ được thi đấu sẽ nhiều hơn. Đáng chú ý, họ đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng, là "trục xương sống" của đội tuyển.

Nguyên Mạnh trấn giữ khung thành. Quế Ngọc Hải có một vị trí gần như "mặc định" tại trung tâm hàng thủ (khi cần thiết mới chuyển sang cánh phải).

Hoàng Thịnh là "máy quét" ở khu vực giữa sân. Còn trên hàng công, nếu không có gì bất ngờ, Công Vinh sẽ lại đá cắm.

Công Vinh đã lên tập trung cùng ĐT Việt Nam (ảnh: Zing).
Công Vinh đã lên tập trung cùng ĐT Việt Nam (ảnh: Zing).

Cách đây ít ngày, Công Phượng - người vắng mặt đáng tiếc vì chấn thương - lỡ miệng khi trả lời phỏng vấn từ Nhật Bản: “HLV Hữu Thắng cũng là người Nghệ An và điều đó làm em thực sự rất phấn khích".

Điều này càng làm không ít CĐV tin rằng, Hữu Thắng đang trao cơ hội cho các cầu thủ xứ Nghệ nhiều hơn hẳn những học trò từ địa phương khác.

Tuy nhiên, nếu xem xét một cách tỉnh táo. Những sự lựa chọn của Hữu Thắng chẳng hề mang tính thiên vị như nhiều lời đồn đoán.

Bởi các vị trí của Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Hoàng Thịnh gần như là tối ưu đối với ĐT Việt Nam hiện tại. Điều này từng được kiểm chứng dưới thời HLV Miura.

Đình Hoàng, Âu Văn Hoàn đang là 2 hậu vệ cánh thuộc vào hàng ổn định nhất V-League, đảm bảo được cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. Đình Đồng trở lại sau án treo giò đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Phi Sơn là một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc với đôi chân khéo léo. Còn kinh nghiệm từ Công Vinh vẫn luôn đáng quý với đội tuyển, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nên nhớ, ạnh chính là tác giả bàn thắng gần đây nhất của ĐT Việt Nam (bàn mở tỉ số trong trận hòa Iraq 1-1 ở vòng loại World Cup 2018).

Ở trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam, Hữu Thắng đã cố gắng tạo cơ hội cho rất nhiều cầu thủ trẻ và ít kinh nghiệm với ĐTQG như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thắng, Duy Mạnh, Đinh Thanh Trung.

Hữu Thắng rất chịu khó tạo cơ hội cho các học trò.
Hữu Thắng rất chịu khó tạo cơ hội cho các học trò.

Chiến lược gia xứ Nghệ nói: “Tôi không quan tâm cầu thủ đến từ đâu, của CLB nào, miễn là có trình độ, khát vọng cháy bỏng và phù hợp với đội tuyển.

Với tôi, khi cầu thủ được gọi lên tuyển, họ là người Việt Nam, đại diện cho bóng đá Việt Nam, không ai phân biệt cầu thủ đó đến từ đâu, trưởng thành từ lò đào tạo nào nữa”.

Đình Tùng, tiền đạo CLB FLC Thanh Hóa cũng chia sẻ: “Dù thi đấu ở nhiều CLB khác nhau những đã lên tuyển thì toàn đội là người một nhà. Vì thế tôi không cho rằng HLV Hữu Thắng sẽ thiên vị ai”.

Vậy nên, khi còn trong thời kỳ "trăng mật", hãy để Hữu Thắng được tự do làm công việc của mình. Thiên vị hay không, hãy chờ đợi những màn trình diễn tiếp theo của ĐT Việt Nam rồi mới biết được.

Trong trận đấu với Hà Nội T&T, Hữu Thắng còn sử dụng một cầu thủ xứ Nghệ nữa là Dương Hồng Sơn. Tuy nhiên, anh chỉ đứng trong khung thành ít phút trước khi rời sân và chính thức từ giã sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 33.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại