Sergio Aguero: Tôi là Che Guevara của bóng đá

huongngan |

Sergio Aguero đã có những tuyên bố cực kì mạnh mẽ với báo giới xứ sương mù, tự gọi mình là "Che Guevara của bóng đá hiện đại."

Sergio Aguero, người vừa tròn 23 tuổi vào tháng trước, khẳng định rằng anh không hề muốn bị so sánh với huyền thoại của bóng đá Argentina và đồng thời là cha vợ mình - Diego Maradona, El Kun tự tin rằng mình sẽ là một nhà cách mạng trong lịch sử bóng đá.

Aguero kí tặng người hâm mộ sau khi hoàn tất cuộc kiểm tra y tế ở Manchester - Nguồn: Getty

Phát biểu với The Sun, Aguero cho hay:"Không ai có thể giống như Maradona, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng bóng đá luôn luôn tiến triển và ai đó cần phải trở thành một nhà cách mạng để thúc đẩy mọi thứ đi lên. Đó chính là tôi."

"Maradona đã tạo nên tiếng tăm trong thời đại của ông và tôi muốn "gào" lên một chút trong thời đại của mình - ngay bây giờ. Nếu tôi có thể đạt được những gì tôi khao khát thì tôi ắt sẽ đánh dấu một thời kì khác biệt của bóng đá. Tôi là Che Guevara của bóng đá hiện đại."

Tiền đạo này dự kiến sẽ khiến Manchester city tiêu tốn khoảng 38 triệu Euro, đã chính thức công bố việc anh chuyển sangPremier Leaguechơi bóng trên Twitter và chỉ còn chờ những thủ tục cuối cùng.

The Citizens sẽ tới Ireland dự Dublin Super Cup vào cuối tuần này, và trong danh sách đăng kí vẫn còn một chỗ trống ở vị trí tiền đạo. Danh sách đội hình này cũng sẽ là đội hình chính thức của họ cho mùa giải mới và sẽ được giới thiệu trong một sự kiện ở sân vận động Aviva. Vị trí còn trống đó có lẽ không ai khác mà chính là El Kun.

Từ khi đặt chân tớiLa Liganăm 2006 từ Independiente, Sergio Aguero đã có 74 bàn thắng. Anh chỉ xếp sau Lionel Messi, David Villa, Diego Forlan và Frederic Kanoute về thành tích ghi bàn tính từ 2006 tới nay.

Theo Tin Thể Thao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại