Premier League chưa bắt đầu, Mourinho đã "gieo sầu" cho đối thủ

Đoàn Dự |

Trước thềm mùa giải mới, Chelsea mà cụ thể là ông chủ Abramovich đã tưởng thưởng cho Jose Mourinho món quà rất đặc biệt, khiến các CLB còn lại tại Premier League ngán ngẩm.

Đó chính là một bản hợp đồng mới, có thời hạn 4 năm, mức lương tổng 30 triệu bảng cho HLV người Bồ Đào Nha. Chia sẻ về vấn đề này, Mou nói:

“Nếu CLB hạnh phúc, tôi hạnh phúc. Tôi nghĩ chuyện mình ký hợp đồng mới là rất bình thường.

Điều quan trọng là CLB liên tục duy trì được sự ổn định và tận hưởng nhiều thành công hơn trong tương lai.

Khi trở lại Chelsea, tôi đã nói cảm thấy những điều đặc biệt và luôn là như vậy. Đây là CLB trong trái tim tôi, thật vui khi sẽ lại được gắn bó với nó trong thời gian dài phía trước”.

Jose Mourinho trong buổi họp báo trước trận gặp Swansea đêm nay.

Jose Mourinho trong buổi họp báo trước trận gặp Swansea đêm nay.

Với bản hợp đồng mới, Jose Mourinho sẽ ở lại Chelsea tới năm 2019. Đây chắn chắn là tin không vui với các CLB còn lại của Premier League.

Từ khi Mou đến, Chelsea đã trở thành một thế lực khác hẳn tại nước Anh, chiếm lấy vị trí của nhiều địch thủ sừng sỏ.

Cũng trong buổi họp báo trước trận gặp Swansea, Mourinho nói về chuyện Chelsea khiêm tốn trên thị trường chuyển nhượng Hè 2015.

“Điều tôi tâm đắc nhất ở Chelsea là sự ổn định. Dù có hay không luật Công bằng tài chính, chúng tôi vẫn luôn hạnh phúc khi là chính mình. Tôi hạnh phúc với cách CLB vận hành.

Còn chúng tôi có nguy cơ thất bại không à? Vâng. Năm CLB tranh nhau chức vô địch, và chỉ một đội có thể chiến thắng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại