HLV Miura loại trò cưng, gọi Công Phượng lên tuyển

Lupo |

Ngay ở ngày tập luyện đầu tiên, chiến lược gia người Nhật đã có những thay đổi trong đội hình.

Ngoại trừ những người lên tập trung muộn (của 2 CLB Hà Nội T&T và B.Bình Dương), toàn bộ các cầu thủ đã được đưa đi kiểm tra y tế toàn diện ngay sau khi lên tuyển.

Tin không vui đến với HLV Miura khi Vũ Minh Tuấn và Phí Minh Long đều chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Cả 2 đều là học trò cưng của ông thầy người Nhật. Vũ Minh Tuấn thi đấu ấn tượng trong màu áo tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014, ghi nhiều bàn thắng quan trọng.

Anh là người được HLV Miura điền tên vào phiếu bầu chọn Quả bóng vàng.

Còn Phí Minh Long là thủ môn số một của U23 Việt Nam. Xét về kinh nghiệm, anh còn thua kém nhiều “người gác đền” khác ở V-League. Tuy nhiên, Minh Long vẫn được HLV Miura lựa chọn.

Sau khi nói lời chia tay với 2 cầu thủ trên, chiến lược gia 52 tuổi đã gấp rút gọi Hoài Anh, Công Phượng và Hồ Ngọc Thắng để thay thế.

Hoài Anh từng trấn giữ khung thành U23 Việt Nam ở vòng loại giải châu Á. Còn Công Phượng, Ngọc Thắng chơi đặc biệt ấn tượng tại SEA Games 28.

Ngoài vấn đề chấn thương, HLV Miura đang rất lo lắng về tình trạng thể lực của các học trò. Toàn đội vừa trải qua một mùa giải kéo dài và không thực sự sung sức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại