Nhảy Santo ăn mừng, cầu thủ Ấn Độ tử vong

Song Nhi |

Làng bóng đá Ấn Độ đang chìm trong không khí u ám khi một cầu thủ nước này qua đời do ăn mừng bàn thắng.

Cầu thủ xấu số trên là Peter Biaksangzuala, 23 tuổi, khoác áo CLB Bethlehem Vengthlang FC (Ấn Độ). Hôm thứ Ba tuần trước, đội bóng Bethlehem Vengthlang FC của Biaksangzula có chuyến làm khách Chamari West FC.

Phút 62 của trận đấu, sau tình huống đá phạt của đồng đội đưa bóng chạm cột dọc bật ra, Biaksangzuala đã ập vào đá bồi gỡ hòa 1-1.

Phấn khích sau khi lập công, Biaksangzuala đã có màn nhảy Santon ăn mừng bàn thắng. Tuy nhiên, cầu thủ 23 tuổi này dường như bị trượt chân nên tiếp đất bằng đầu và bất tỉnh tại chỗ.

Ngay lập tức Biaksangzuala được đưa tới bệnh viện và bác sỹ kết luận anh bị hỏng tủy sống. Sau 5 ngày chống chọi, tiền vệ 23 tuổi của CLB Bethlehem Vengthlang FC đã trút hơi thở cuối cùng.

Quan chức LĐBĐ Ấn Độ và CLB Bethlehem Vengthlang tổ chức tang lễ cho cầu thủ xấu số Peter Biaksangzuala
Quan chức LĐBĐ Ấn Độ và CLB Bethlehem Vengthlang tổ chức tang lễ cho cầu thủ xấu số Peter Biaksangzuala

Có lẽ đây là trường hợp đầu tiên một cầu thủ tử vong vì ăn mừng bàn thắng và đó thực sự là một lời cảnh báo đối với làng cầu thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại