Nhân vật bí ẩn giúp Chelsea có Pep Guardiola

Thu Chang |

Nhờ người này, Chelsea bất ngờ có lợi thế trước Man City trong cuộc đua giành quyền chiêu mộ vị HLV tài ba người Tây Ban Nha, Pep Guardiola.

Cách đây gần 1 tuần, Chelsea đã ra thông báo sa thải Jose Mourinho bởi sự sa sút quá mức của đội bóng. Sau đó, ngay lập tức CLB này bổ nhiệm Guus Hiddink làm HLV tạm quyền đến cuối mùa giải.

Về mặt dài hạn, hiện tại, đội bóng đang muốn có được Pep Guardiola trên ghế huấn luyện.

Chelsea hi vọng cám dỗ từ lối sống thủ đô cùng một số tiền khổng lồ có thể lôi kéo vị chiến lược gia người Tây Ban Nha về với thành London.

Cách đây không lâu, CEO của Bayern Munich tuyên bố Pep không đồng ý gia hạn hợp đồng, theo đó chắc chắn ông sẽ ra đi vào mùa Hè 2016 khi hợp đồng với Hùm xám kết thúc. Nhiều lời đồn thổi được đưa ra về điểm đến tiếp theo của vị HLV này.

Theo những nguồn tin không chính thức thì Pep sẽ tìm thử thách mới ở Premier League với CLB Manchester City.


Pep đi đến đâu, thành công theo đến đấy.

Pep đi đến đâu, thành công theo đến đấy.

Đành rằng là thế, song ông chủ tài phiệt của Chelsea lại muốn đó là cái tên dẫn dắt đội bóng của mình. Ngoài việc biến Pep thành HLV được trả lương cao nhất thế giới, ông còn sẵn sàng tung một khoản tiền lớn cho công cuộc cải tổ nhân sự.

Năm ngoái, Abramovich trả cho Mourinho khoản lương 250 ngàn bảng/tuần (12 triệu bảng/năm).

Lợi thế của Chelsea còn xuất phát ở việc họ tin rằng cô vợ của Guardiola, Cristina Serra thích lối sống ở thủ đô London hơn và ông chủ tỷ phú thì chẳng tiếc tay trong việc ném tiền để có được cái tên mình mong muốn.

Trước đó, vào năm 2012, suýt chút nữa HLV người Tây Ban Nha đã về Chelsea tiếp quản chiếc ghế huấn luyện. Trước đó, anh đã có ý chuyển đến London song khi Roberto Di Matteo giúp đội bóng giành Champions League nhưng vẫn bị sa thải, Pep đã rút lui.

Guardiola cũng tâm sự với bạn bè rằng tại thời điểm đó, Chelsea quá là không ổn định và rốt cuộc ông chọn Munich làm điểm dừng chân.

Sự việc đã khiến Abramovich cùng cộng sự của mình cực kì tức giận tuy nhiên từ đó đến nay, gã tỷ phú vẫn không hề có ý định từ bỏ việc theo đuổi cái tên mình ưng ý đó cho vị trí HLV.

Hiện tại, ông chủ Chelsea vẫn đang gây áp lực lớn lên giám đốc thể thao Michael Emenalo và Marina Granovskaia trong việc chạy đua để có chữ ký Guardiola.

Trong trường hợp không thành thì mục tiêu sẽ chuyển đến HLV Diego Simeone và Massimiliano Allegri.

Đây đều là 2 HLV thành công, song nếu so với Pep cùng những gì ông đạt được tại Barcelona và Bayern Munich thì chẳng hề thấm tháp.

Pep Guardiola nổi cáu, gây sự với “côn đồ sân cỏ”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại