Messi trốn thuế: Ngây thơ hay cáo già?

Nam Phong |

Với những tiết lộ mới nhất từ vụ Tài liệu Panama, Lionel Messi dường như là nạn nhân trong những hành vi gian lận, nhưng cũng có thể là anh đã bị mờ mắt bởi lòng tham.

Trong vụ tài liệu Panama, ngoài Messi, còn có rất nhiều những cầu thủ Nam Mỹ khác bị chỉ tên. Đó là tiền đạo Leonardo Ulloa (Leicester), huyền thoại bóng đá người Chile Iván Zamoranohay hậu vệ Gabriel Heinze.

Và vấn đề đặt ra ở đây, rằng tại sao hầu hết trong số tất cả những cái tên nói trên chỉ gồm toàn những cầu thủ Nam Mỹ?

Trước đó, hai ngôi sao khác của Barcelona là Neymar và Mascherano cũng từng dính các cáo buộc tương tự.

Thuế quá cao và hệ thống pháp luật lỏng lẻo

Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các trường hợp trốn thuế nổi tiếng nhất trong bóng đá đều đến từ các cầu thủ đang (hoặc từng) chơi bóng tại Tây Ban Nha. Đây lại là bến đỗ ưa thích của cầu thủ Nam Mỹ.

Trước đây học được bảo hộ bởi luật Beckham (luật ưu tiên chỉ đánh thuế những người nước ngoài làm việc ở Tây Ban Nha 24% mức thu nhập được đề ra vào năm 2004)

Khi luật này bị dỡ bỏ vào năm 2010, những cầu thủ bóng đá nước ngoài đang phải trả mức thuế thu nhập lên tới 52%, cao nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu.

Kể từ khi luật Beckham bị dỡ bỏ, nhiều CLB La Liga đã lao đao.
Kể từ khi luật Beckham bị dỡ bỏ, nhiều CLB La Liga đã lao đao.

Các mức thuế thu nhập cá nhân cho cầu thủ nước ngoài ở Anh và Pháp hiện tại chỉ là 45%, tại Đức là 47.475% còn Serie A là 46.29%.

Bên cạnh đó là trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan thuế.

Tờ El Confidencal từng nhận định, hệ thống pháp luật ở Tây Ban Nha quá lỏng lẻo và rời rạc (một phần do có quá nhiều vùng tự trị), khiến họ tạo cơ hội cho các cầu thủ ngôi sao trốn thuế, và chỉ có thể phát hiện ra vấn đề khi mọi chuyện đã rồi.

Sử dụng người đại diện theo kiểu gia đình

Hai trường hợp của Neymar và Lionel Messi là minh chứng điển hình cho việc các cầu thủ bóng đá, đặc biệt là các cầu thủ Nam Mỹ phó thác hoàn toàn vấn đề tài chính cho những người đại diện, thường là người thân trong gia đình.

Vào tháng 10 năm ngoái, Messi được tuyên bố vô can trước những cáo buộc về thuế, khi các cơ quan chức năng cho rằng trách nhiệm chính thuộc về ông Jorge Messi cha anh.

Phán quyết này khiến nhiều CĐV Barcelona thở phào, nhưng cũng hướng mũi dùi chỉ trích vào cha của Leo.

Và trong cáo buộc mới nhất từ Tài liệu Panama thì ông Jorge Messi tiếp tục cùng con mình, lập ra một công ty có tên Mega Star Enterprise có trụ sở tại Panama nhằm trốn thuế.

Messi thoát án nhưng cha của anh đã dính đòn do trốn thuế.
Messi thoát án nhưng cha của anh đã "dính đòn" do trốn thuế.

Với Neymar, anh cũng bị các tòa án ở Tây Ban Nha và Brazil đóng băng tài sản.

Ông Neymar da Silva Santos cha của tiền đạo người Brazil được cho là đã sử dụng các thủ thuật nhằm trốn thuế trong thời gian con mình còn chơi bóng ở Brazil và đặc biệt trong vụ chuyển nhượng đến Barcelona.

Khác với những cầu thủ Châu Âu, thường được đại diện bởi những công ty hay người đại diện chuyên nghiệp về mặt pháp lý.

Cha, anh trai, hoặc người thân,... của nhiều cầu thủ đến từ Nam Mỹ không có đủ khả năng (về mặt chuyên môn) hoặc sự chuyên nghiệp để nói không với những cám dỗ về mặt tiền bạc.

Lòng tham không đáy

Sai lầm của Messi và Neymar có thể là quá tin cha mình. Nhưng với trường hợp người đồng đội ở Barcelona, Mascherano thì không có gì để biện minh.

Đến Barcelona từ năm 2010, cầu thủ phòng ngự người Argentina đã được hưởng những quyền lợi về thuế như một công dân Tây Ban Nha, nhưng anh vẫn trốn thuế. Tháng 11 năm ngoái, Mascherano chính thức thừa nhận hành vi gian lận.

Maradona cũng là một trường hợp khác. Cựu cầu thủ Napoli từng bị cảnh sát Italia cáo buộc trốn thuế tới 39 triệu euro.

Tương tự là các trường hợp của Leonardo Ulloa (Leicester), cựu cầu thủ Iván Zamorano (Chile) hay hậu vệ Gabriel Iván Heinze những người có tên trong vụ tài liệu Panama.

Vả lại, có thật là Lionel Messi hay Neymar không biết tí ti gì về những hoạt động tài chính của người đại diện hợp pháp cho mình?

Các quan chức của Bộ Tư pháp Tây Ban Nha từng cho rằng không thể có chuyện Messi hay Neymar không hề biết những gì xảy ra với chính số tiền mình kiếm được. Khi họ còn là một cậu bé thì có thể, nhưng sau đó thì sao?

Kết

Trên sân cỏ, những cầu thủ như Messi, Neymar hay Mascherano là những tài năng tuyệt vời, những báu vật mà bóng đá Nam Mỹ đã sản sinh.

Nhưng họ đang tự khiến hình ảnh của mình xấu xí đi trong mắt công chúng, vì các hành vi gian lận, dù là vô tình hay hữu ý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại