Matri ghi bàn, Juventus thắng trận derby d’Italia

huongngan |

Trận thứ hai tỏa sáng liên tiếp, Matri ghi bàn giúp Juve hạ gục ĐKVĐ Serie A Inter với tỷ số 1-0 đầy quả cảm ở Olimpico.

Sự điều chỉnh kịp thời của Del Neri khi ông đưa Chiellini về đúng vị trí hậu vệ trái quen thuộc trước đây, sử dụng cặp trung vệ Bonucci - Barzagli. Và chính sự thay đổi này, giúp cho Juventus vững vàng hơn trong phòng ngự. Thêm vào đó, tính cơ động và chắc chắn của bộ ba Aquilani và Marchisio cũng làm cho thế trận mà đội chủ nhà bầy ra thêm phần kín kẽ.

Hàng thủ Juventus đã chơi 1 trận đấu cực hay

Vì quá hiểu nhau, đôi bên chơi rất thận trọng, Inter cũng chỉ có cơ hội duy nhất khi Pazzini volley quá hiền, không gây được khó dễ cho Buffon. Phía Juve, cặp chân sút cao to Toni – Matri liên tục buộc hàng thủ Inter phải cảnh giác cao độ.

Phút thứ 11, Toni đánh gót tinh quái cho Chiellini đột nhập vòng cấm rất tiếc cú dứt điểm cuối cùng của anh không đi trúng đích.

Ở phút thứ 30, Sorensen chuyền bóng chính xác để Matri đánh đầu tung lưới Cesar, 1-0 cho “Bà đầm già”.

Có được bàn thắng dẫn trước, Juventus bất ngờ chơi phòng ngự phản công, khiến Inter không thể có được nhiều cơ hội. Leonardo buộc phải đưa Pandev vào thay Kharja để tăng cường khả năng tấn công thì mọi thứ mới trở nên sáng sủa hơn với các nhà ĐKVĐ Serie A.

Matri (trái) ghi bàn giúp Juve đả bại Inter

Phút 73, hậu vệ trẻ Sorensen suýt chút nữa thành tội đồ khi pha trả bóng về cho Buffon quá nhẹ và nếu Eto’o nhanh hơn một chút thôi, có lẽ Inter đã có bàn thắng gỡ hòa.

Phút thứ 81, Sneijder chọc khe để Eto'o băng xuống khá nhanh, nhưng Buffon kinh nghiệm hơn, băng ra làm hẹp góc sút của tiền đạo người Cameroon. Liên tục các cơ hội được phía Nerazzurri tạo ra, nhưng không hiểu sao, các chân sút của họ thi đấu cực kỳ tồi ở trận đấu này. Dù rất nỗ lực để kiếm về được một điểm, tiếc là điều đó không thể xảy đến trong bối cảnh, Juve chơi quá hay, quá tập trung và Inter thì thiếu đi sự sắc bén vốn có.

Trận thua trên khiến Inter bây giờ kém Milan tới 8 điểm dù cho họ còn 1 trận chưa đấu.

Đội hình thi đấu:

Juventus:Buffon; Sorensen, Barzagli, Bonucci, Chiellini; Krasic, Melo (Sissoko 74), Aquilani, Marchisio (Pepe 72); Toni (Iaquinta 65), Matri.

Inter:Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Ranocchia, Zanetti; Kharja (Pandev 60), Thiago Motta, Cambiasso (Nagatomo 72); Sneijder; Pazzini, Eto'o.

Theo Báo Bóng Đá

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại