Man United 5-3 (pen) Inter: Van Gaal hướng đến danh hiệu đầu tiên

Song Nhi |

(Soha.vn) - Hạ Inter sau loạt sút penalty, Man United toàn thắng trận thứ 2 liên tiếp ở IC Cup 2014 và hướng đến danh hiệu đầu tiên thời Van Gaal.

Nếu tính cả trận đầu tiên vùi dập LA Galaxy tới 7-0, đây đã là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Man United dưới thời HLV Van Gaal. Còn trong khuôn khổ IC Cup 2014, đây là lần thứ 2 Quỷ đỏ ca khúc khải hoàn.

Giống như 2 trận trước đó, Man United tiếp tục được HLV Van Gaal vận hành với sơ đồ 3-5-2 với cặp tiền đạo Rooney-Welbeck và hỗ trợ cho bộ đôi chân sút này là tiền vệ Juan Mata. Song vẫn có một chút khác biệt ở hàng hậu vệ khi Ashley được bố trí đá bên hành lang trái thay vì bên phải như trận gặp Roma.

Clip Man United 5-3 Inter (Penalty)

Trước một Inter cũng vật lộn trong quá trình tái thiết, Man United với những cá nhân xuất sắc hơn đã giành phần lớn thời gian kiểm soát bóng và dĩ nhiên số cơ hội ăn bàn của Quỷ đỏ cũng vượt trội so với đội bóng Italia.

Mặc dù vậy, trong suốt 90 phút thi đấu chính thức của trận đấu, không có bàn thắng nào được ghi dù liên tiếp Nani, Zaha, Evans rồi Mata có cơ hội dứt điểm về phía cầu môn của thủ thành Handanovic.

Man United có nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng phải nhờ loạt luân lưu mới hạ được Inter
Man United có nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng phải nhờ loạt luân lưu mới hạ được Inter

Không thể dứt điểm trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức, Man United và Inter phải kéo nhau tới loạt sút penalty cân não. Trên chấm 11m, cả 5 cầu thủ Quỷ đỏ đều sút phạt thành công, trong khi cú sút trúng xà ngang của Andreolli đã khiến Inter nhận thất bại tức tưởi 4-5.

Sau 2 trận toàn thắng, Man United đã giành được… 5 điểm (thắng sau loạt sút luân lưu chỉ được tính 2 điểm. Nên chỉ cần một trận hòa ở lượt đấu cuối với Real ngày 2/8 tới Man United sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết và tràn đầy cơ hội có được danh hiệu đầu tiên dù chỉ là chiếc Cúp giao hữu dưới triều đại HLV Van Gaal.

Điều quan trọng nhất, Man United vẫn đang đi đúng hướng trong quá trình tái thiết của HLV Van Gaal với niềm tin và khát khao chiến thắng đã trở lại trong dòng máu Quỷ đỏ.

Đội hình thi đấu

Man United: Lindegaard (De Gea 46’), Smalling (M. Keane 46’), Jones (Blackett 46’), Evans, Valencia (Shaw 46’), Fletcher, Herrera (Cleverley 46’), Young, Mata (Nani 46’) (Hernandez 77’), Rooney (Kagawa 46’), Welbeck (Zaha 46’).

Inter: Handanovic (Carrizo 63’), Ranocchia, Vidic (Andreolli 72’), Juan Jesus, D'Ambrosio, Jonathan, Kuzmanovic (Laxalt 63’), Krhin (M'Vila 46’), Dodo (Nagatomo 63’), Botta (Taider 63’), Icardi.

Kết quả penalty

Man United

Asley Young: thành công

Chicharito: thành công

Tom Clerveley: thành công

Kagawa: thành công

Fletcher: thành công

Inter

Guarin: thành công

M’Vila: thành công

Taider: thành công

Androlli: hỏng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại