Gom đủ "ngũ hổ tướng", Hữu Thắng sẵn sàng chiến Đài Loan (TQ)

Đoàn Dự |

Chưa chính thức ký hợp đồng với VFF, nhưng Hữu Thắng đã gấp rút chuẩn bị binh hùng, tướng mạnh cho mình để chinh chiến ở VL World Cup 2018, cụ thể là gặp Đài Loan (TQ) và Iraq.

Trong 5 cái tên sẽ làm trợ lý cho HLV Hữu Thắng, đáng chú ý có cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn Lư Đình Tuấn. Năm 2012, Đình Tuấn từng làm HLV trưởng U22 Việt Nam thi đấu U22 châu Á.

Trước đó khi còn chơi bóng, Đình Tuấn là trụ cột của Cảng Sài Gòn, thần tượng của bóng đá TP. HCM những năm cuối 1980 đầu 1990.


Lư Đình Tuấn

Lư Đình Tuấn

Người thứ 2 làm trợ lý cho HLV Hữu Thắng là Dương Minh Ninh, “quản gia” U19 Việt Nam dưới thời HLV người Pháp Graechen. Khi còn thi đấu, Minh Ninh từng cùng HAGL vô địch V-League 2003, 2004.

Được biết, chính Minh Ninh là 1 trong các tuyển trạch viên, mang các viên ngọc thô như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường về cho học viện HAGL Arsenal JMG.

Trợ lý thứ 3 cho HLV Hữu Thắng là Võ Văn Hạnh, cựu thủ môn ĐTQG. Thời còn thi đấu cho SLNA, Văn Hạnh và Hữu Thắng từng là đồng đội.

Sau khi giải nghệ, Văn Hạnh về làm HLV thủ môn cho PVF và từng làm trợ lý cho HLV Hoàng Anh Tuấn trên U19 Việt Nam.


Võ Văn Hạnh

Võ Văn Hạnh

Người thứ 4 đã được tiết lộ trước đó từ khá sớm là trợ lý của HLV Huỳnh Đức ở SHB. Đà Nẵng, Đào Quang Hùng.

Cuối cùng, trợ lý ngôn ngữ cho HLV Hữu Thắng là ông Trần Hùng Cường. Trước đó, ông Cường cũng từng làm trợ lý cho vài HLV ngoại, nổi bật là chiến lược gia Riedl.

Vào lúc 14h00 ngày 3/3 tới, VFF sẽ chính thức ký hợp đồng với HLV Hữu Thắng.

Ngày ký hợp đồng đã cận kề, nhưng hiện tại vẫn chưa biết VFF sẽ quyết định vấn đề lương của Hữu Thắng thế nào. Có nguồn tin khẳng định lương của anh sẽ là 100 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên có lãnh đạo Cục Văn hóa Thể thao và Du lịch lại đề xuất chỉ nên trả Hữu Thắng 50% lương mỗi tháng, số còn lại truy lĩnh cả thể nếu đạt chỉ tiêu đề ra (!)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại