Sự thật vụ CSCĐ tát thiếu nữ và tình tiết bất ngờ

Nguyên Vũ |

Câu chuyện viên cảnh sát cơ động tát thiếu nữ đang diễn biến theo chiều hướng rất bất ngờ và tiếp tục gây tranh cãi.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, chiến sĩ cảnh sát cơ động tát thiếu nữ trong trận Chung kết BTV Cup 2015 tại sân Gò Đậu (Bình Dương) hôm 15/11 vừa rồi chính là anh trai của cô gái.

Câu chuyện bắt đầu khi người anh trai này bắt gặp em gái mình tự ý trốn đi chơi. Trước đó, biết ý định đi chơi của em gái, chiến sĩ này đã khuyên can nhưng cô gái không nghe lời.

Sau khi khuyên em gái trở về chẳng thành, người anh trai không ngần ngại "thượng cẳng tay" với em mình, như clip ghi lại được.

Công an Bình Dương chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về thông tin này tuy nhiên đang cho xác minh xem cô gái có đúng là em của viên cảnh sát cơ động hay không.

Cảnh sát cơ động đánh phụ nữ trên khán đài

Trước đó, CLB bóng đá Bình Dương từng dính vào scandal khi chăm sóc các em nhỏ nhặt bóng không tốt, để một thành viên thuộc nhóm này phải đội mưa suốt trận đấu.

Tổng giám đốc CLB B.Bình Dương, Lê Hồng Cường, cũng đã liên hệ với phía cảnh sát để làm rõ vấn đề này.

Dù không phải BTC giải đấu, nhưng do SVĐ Gò Đậu gắn liền với CLB Bình Dương, nên đội bóng vẫn muốn làm rõ vấn đề.

Trở lại với câu chuyện cảnh sát cơ động đánh người, dù là vì lý do nào thì chuyện sử dụng bạo lực cũng như ngôn từ tục tĩu với phụ nữ là không được phép.

Ngoài ra, người thanh niên này cũng đang mang trên mình bộ đồng phục cảnh sát cơ động thì lại càng không được phép hành xử như vậy!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại