Vụ Xuân Trường: 40% và "chiêu đánh lạc hướng" của Incheon!

Đoàn Dự |

Một loạt những ưu đãi đặc biệt của Incheon United dành cho Xuân Trường trong thỏa thuận hợp đồng. Nhưng vấn đề là lại nằm ở những "điều khoản đi kèm"...

Những ưu đãi ngất ngưởng

Xuân Trường mới là cầu thủ Việt Nam đầu tiên đến thi đấu cho Incheon United. Trong 30 năm qua, bóng đá Hàn Quốc mới lại có một cầu thủ ĐNÁ đến thi đấu.

Để có được “lần đầu tiên” ấy, Incheon United đã mạnh tay chi ra 300.000 USD, chỉ để mượn Xuân Trường trong 2 năm. Đó là mức phí cao thứ 11 trong lịch sử 12 năm của CLB này.

Nhưng giá chuyển nhượng chỉ là 1 phần nhỏ thuyết phục bầu Đức. Phía Incheon United còn cam kết sẽ cho Xuân Trường ra sân 40% số trận đấu của CLB trong 2 mùa bóng tới.

Mức lương của cầu thủ này dự kiến cũng sẽ rơi vào khoảng 3000 USD/tháng. Kinh ngạc hơn, trong ngày ký hợp đồng, Incheon còn tuyên bố sẽ để Trường mặc áo số… 7, rất VIP.


Xuân Trường tại buổi lễ ký hợp đồng chuyển sang Incheon United thi đấu 2 năm theo dạng cho mượn từ HAGL.

Xuân Trường tại buổi lễ ký hợp đồng chuyển sang Incheon United thi đấu 2 năm theo dạng cho mượn từ HAGL.

Và những “điều khoản nhỏ”

Có rất nhiều điểm “nhỏ” đáng lưu ý trong việc Xuân Trường đến Incheon United thi đấu.

Đầu tiên là về lương. Phía CLB Hàn Quốc mới đây chia sẻ không phải lúc nào lương của Xuân Trường cũng cố định ở mốc 3000 USD/tháng mà sẽ tùy biến vào việc cầu thủ này đóng góp như thế nào cho CLB.

Theo cách nói đó, thu nhập của Trường ở Hàn Quốc có thể cao hơn mức 3000 USD, nhưng cũng có thể xuống rất thấp, vài trăm USD?

Tuyên bố cho Xuân Trường đá chính 40% số trận, nhưng Incheon United lại bố trí cầu thủ HAGL sinh hoạt cùng lứa… U21.

Thực tế đây là điều hợp lý và có khi lại lợi cho Xuân Trường, khi được làm quen bóng đá Hàn Quốc ở lứa tuổi phù hợp với mình.

Ngoài ra khi các cầu thủ đội 1 về nhà sau giờ tập luyện, thi đấu, Trường vẫn được ở lại giao tiếp với các cầu thủ trẻ của Incheon United.

Nhưng qua đó, nó cũng nói lên rằng chính Incheon United hiểu rõ hơn ai hết, Xuân Trường mới chỉ là một cầu thủ ở dạng U, còn rất trẻ và khó lòng đạt yêu cầu ở K-League. Vậy thì, con số 40% ra sân thi đấu sẽ như thế nào?

Rất có thể đó chỉ là những lần vào sân chóng vánh, ở những phút cuối trận, hoặc ở các cuộc chiến mà tỷ số đã an bài. Nói cách khác, Trường có thể là một siêu dự bị!


Xuân Trường vô cùng hồi hộp trước cơ hội sang Hàn Quốc thi đấu.

Xuân Trường vô cùng hồi hộp trước cơ hội sang Hàn Quốc thi đấu.

Khi chơi cho ĐTQG Hàn Quốc, Park Ji Sung mang áo số 7. Thuở nhỏ, siêu sao này cũng rất ốm yếu nhưng sau đó trở thành một "người 3 phổi" đầy sung mãn về thể lực.

Cuối cùng là chuyện hài hước liên quan đến con số 7. Trong lễ ký hợp đồng với Xuân Trường, ban đầu phía Incheon United hào hứng tuyên bố sẽ trao cầu thủ HAGL số áo VIP nói trên.

Nhưng trong phần trả lời phỏng vấn cuối buổi, ông Jung Eui Suk, GĐĐH CLB K-League lại tiết lộ phải đợi sang Hàn Quốc mới “chốt” số áo cho Trường. Đến lúc ấy, chẳng biết Trường sẽ thật sự nhận được số áo gì?

Tất nhiên Incheon United chẳng làm gì có lỗi với Xuân Trường hay bầu Đức. Bản thân CLB này cũng chia sẻ rõ những vấn đề có thể gây hiểu nhầm.

Nhưng đẹp thì phô ra hết cỡ, xấu thì từ từ tiết lộ khiến không ít NHM Việt Nam cảm thấy Incheon United như đang quá khôn ngoan, tìm cách chơi chiêu trong thương vụ chiêu mộ Xuân Trường.

“Thông qua việc Xuân Trường chơi bóng ở Hàn Quốc, tôi hy vọng sẽ thắt chặt tình đoàn kết giữa hai nước.

Và các doanh nghiệp của Việt Nam cùng Hàn Quốc sẽ quan tâm hợp tác với nhau hơn” – ông Jung Eui Suk không che giấu mục đích ngoài bóng đá trong thương vụ Xuân Trường.

Đài truyền hình Hàn Quốc nói về Xuân Trường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại