Lewandowski "bật đèn xanh" cho Man Utd

Công Luận |

(Soha.vn) - BLĐ Man Utd ngỡ tưởng thương vụ đưa tiền đạo người Ba Lan – Lewandowski về sân Old Trafford đã chẳng thành. Thế nhưng đến ngày hôm nay, đại diện của của Lewan đã bất ngờ “bật đèn xanh” với Quỷ đỏ.

Trong suốt thời gian qua, cái tên Robert Lewandowski luôn nằm trong top đầu bản danh sách những mục tiêu chính của Man Utd. Tuy nhiên, đội bóng chủ quản của tiền đạo người Ba Lan – B. Dortmund với quyết tâm giữ chân chủ lực trên hàng công, họ liên tiếp đáp lời Quỷ đỏ bằng một từ “không”.

Và khi Man Utd dần có những dấu hiệu nản chí thì bất ngờ, đại diện của Lewandowski lại lên tiếng úp mở về chuyện chàng tiền đạo người Ba Lan muốn ra đi tìm chân trời mới.

 

Đại diện của Lewan - ông Czesary Kucharsky nói: "Robert đã đưa ra quyết định của riêng mình”.

"Chỉ là cậu ấy đang chờ thời điểm thích hợp để công bố. Nếu bạn theo dõi con đường sự nghiệp của Roberto sẽ thấy, cậu ấy không bao giờ chơi cho một CLB quá 2 năm”.

“Và bây giờ, đã bước sang mùa giải thứ 3 Lewan khoác áo Dortmund. Tôi tin rằng, các bạn có thể hiểu được ý tôi muốn nói gì”.

Trong cuộc đua tranh giành chữ ký của chủ công bên phía Dortmund, không thể bỏ quên cái tên Bayern Munich. Thế nhưng, đội bóng nước Đức có vẻ như muốn chối bỏ việc họ đầu tư vào Lewan. Giám đốc điều hành của Hùm xám - ông Karl-Heinz Rummenigge cho biết: "Chúng tôi đã có ba tiền đạo. Tôi không nghĩ rằng điều này là cần thiết".

"Khi tôi nhìn vào đội hình bây giờ, có hai cầu thủ cho cùng một vị trí và đôi khi là ba”.

"Việc đầu tư lớn vào hàng công trong thời điểm này là điều không cần thiết”.

Theo thông tin được biết, mức giá đủ để khiến đội chủ sân Signal Iduna Park đồng ý “nhả” người rơi vào khoảng 25 triệu bảng. Và trong trường hợp không có được chữ ký của Lewan trong mùa Hè này thì khả năng Man Utd phải đợi đến cuối mùa giải sau khi hợp đồng giữa anh và Dortmund chấm dứt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại