Đội bóng nào "láo" nhất Premier League?

Đoàn Dự |

Chelsea của Jose Mourinho đang đứng đầu BXH Premier League, và đáng ngạc nhiên thay, CLB này cũng… “láo” nhất giải đấu.

Tờ Telegraph vừa đưa ra bảng chấm điểm các CLB Premier League, dựa trên thái độ đối xử với các trọng tài và nhân viên trên sân bóng.

Đáng ngạc nhiên khi Chelsea đạt ít điểm nhất, chỉ 159. Arsenal, một CLB được cho là có lối chơi hoa mỹ, cũng khá… “láo” khi chỉ hơn Chelsea 2 bậc và đạt 167 điểm.

Man United, đội bóng từng được cho là có “quyền lực đen” ở Premier League dưới thời Sir Alex lại khá “hiền” với các trọng tài. Quỷ đỏ được chấm 173 điểm và đứng thứ 9.

Liverpool, dù luôn chơi máu lửa, nhưng hóa ra lại là đội nghe lời Vua áo đen nhất. Lữ đoàn đỏ được chấm tới 181 điểm và đứng đầu Premier League trong khía cạnh hòa nhã với các trọng tài.

Liverpool luôn phản ứng vừa phải với các trọng tài, vì thế mà họ không có thứ hạng cao?

Liverpool luôn phản ứng vừa phải với các trọng tài, vì thế mà họ không có thứ hạng cao?

Trở lại với công tác chấm điểm “chơi đẹp” này, mỗi trận đấu ở Premier League đều có các nhân viên thuộc Football Association Fair Play tới dự khán.

Những nhân viên này sẽ đánh giá, chấm điểm khả năng chơi đẹp của mỗi đội. Với Chelsea, đây là năm thứ 2 họ bị chấm chơi “láo” nhất Premier League.

Điều này cũng không lạ, khi thực tế là khá nhiều lần người ta thấy các cầu thủ The Blues “quây” trọng tài để gây áp lực. HLV Martinez của Everton cũng từng phải lên tiếng phàn nàn về điều này.

Nhưng xem ra, đó lại là một trong những yếu tố giúp Chelsea đang đứng đầu BXH Premier League?

* Giống Chelsea, Arsenal cũng bị cho là có hành vi ứng xử không tốt với trọng tài, nhưng CLB này cũng đang đứng nhì BXH Premier League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại