Hà Nội T&T sợ bị CĐV HAGL "quây"

Đoàn Dự |

HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T khẳng định rằng ngay cả các học trò của ông cũng sẽ chịu rất nhiều ảnh hưởng nếu bị NHM đối phương "quây" giống Khánh Hòa khi gặp HAGL.

Tại vòng 1 V-League 2015, ĐTLA gây bất ngờ khi cầm hòa được ứng cử viên vô địch – Hà Nội T&T. Trong khi đó, HAGL cũng đại thắng Khánh Hòa tới 4-2.

Vì thế, cuộc đối đầu giữa CLB Phố núi với ĐTLA tại vòng 2 V-League rất đáng chú ý:

“Nếu ĐTLA chơi tốt thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tất nhiên là trong trận đầu, Hà Nội T&T cũng đã thiếu may mắn.

Bóng đá không có tính chất bắc cầu, mỗi trận đấu lại khác nhau nên hiện tại rất khó nói về trận HAGL gặp ĐTLA” – HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

HLV Phan Thanh Hùng

HLV Phan Thanh Hùng

Trở lại với án phạt của LĐBĐ Việt Nam dành cho HAGL vì để “vỡ” sân Pleiku, HLV Hà Nội T&T cho rằng BTC là những người đã chứng kiến sự việc, nên sẽ có cái nhìn chính xác nhất để đưa ra án phạt.

Bản thân HLV Phan Thanh Hùng cũng chia sẻ nếu Hà Nội T&T gặp tình cảnh tượng tự Khánh Hòa, sẽ chịu nhiều ảnh hưởng. Vì thế, HLV này không mong tình trạng khán giả tràn xuống sân tái diễn.

“Nếu thi đấu khi khán giả đối phương tràn xuống sân thì chắc chắn là đội sẽ chịu ảnh hưởng rồi. Chính vì thế nên BTC mới cấm.

Nếu Hà Nội T&T gặp tình cảnh như vậy thì sẽ yêu cầu BTC phải ổn định được tình hình, đảm bảo an toàn thì đội mới thi đấu. Tất nhiên tùy từng tình hình cụ thể sẽ có cách giải quyết khác nhau”.

Vào chiều mai, thứ Bảy ngày 10/1, Hà Nội T&T làm khách trên sân Than Quảng Ninh. Trước trận đấu này, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ sẽ không có nhiều thay đổi so với khi bị ĐTLA cầm hòa 1-1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại