HLV Graechen tin tưởng Tiến Dũng

Bằng Lăng |

Hàng phòng ngự được xem là khu vực yếu nhất hiện giờ của đội bóng phố núi, khi sau 8 vòng đấu, số lần lọt lưới lên đến 16 bàn. Và để vá lại khu vực này, HAGL đã mượn trung vệ Tiến Dũng (ảnh) từ Viettel.

Hiện, Tiến Dũng được HLV Toshiya Miura triệu tập vào ĐT Olympic Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Olympic Châu Á 2016.

HLV Graechen cho rằng Tiến Dũng đủ sức để thi đấu ở V.League và sẽ giúp ích rất nhiều cho HAGL trong chặng đường còn lại.

“Tiến Dũng chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, nhưng với những gì mà tôi thấy khi dẫn dắt ĐT U.19 VN, tôi tin cậu ta sẽ là một phần quan trọng của HAGL trong chặng đường còn lại của mùa giải năm nay.

Với tôi, chuyên môn, năng lực mới là thứ quan trọng và là tiêu chí để nhìn nhận, đánh giá một cầu thủ, chứ kinh nghiệm thì là thứ yếu.

Bởi có ai vừa mới chập chững vào nghề sẽ có kinh nghiệm liền ngay tức khắc đâu. Vì vậy, tôi hết sức tin tưởng vào Tiến Dũng và tin ở sự bổ sung này.

Với phẩm chất của mình, nếu được tập luyện và phát triển trong môi trường tốt, tôi tin trong tương lai Dũng sẽ là một trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam…” - HLV Guillaume Graechen nhận xét.

Có được sự phục vụ của Tiến Dũng cùng với sự trở lại của Đông Triều, Hữu Long sau chấn thương, ông Graechen tự tin cho biết HAGL sẽ có một bộ mặt khác ở giai đoạn tới, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

Theo kế hoạch, sau khi rèn thể lực, dự kiến giữa tuần này thầy trò HLV Graechen sẽ di chuyển xuống Nha Trang để “đổi gió” khoảng 1 tuần và có trận thi đấu giao hữu với S.Khánh Hòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại