Trách nhiệm nào cho HLV Graechen khi HAGL thất bại?

Đoàn Dự |

HAGL đã thua liền 3 trận tại V-League, nhưng chuyên gia Đặng Gia Mẫn cho rằng vấn đề không nằm ở HLV Graechen.

“Theo tôi, vấn đề của HAGL hiện tại là họ thiếu 2 vị trí, một trung vệ và một trung phong để làm tường. Ngoài ra, sân bãi tại V-League, đặc biệt là Lạch Tray chiều qua cũng quá xấu cho lớp trẻ thể hiện lối đá kỹ thuật, ban bật.

Còn HLV Graechen không có lỗi khi cầm trong tay đội hình còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm. Vấn đề là ông ấy cần sớm bổ sung những nhân tố như đã nói ở trên” – Chuyên gia Đặng Gia Mẫn nhận định.

Chuyên gia Đặng Gia Mẫn

Chuyên gia Đặng Gia Mẫn

Trong bóng đá, mỗi khi đội bóng thất bại, HLV trưởng luôn là người bị đổ trách nhiệm đầu tiên. Dù vậy, sau 3 trận thua của HAGL, bầu Đức không hề trách móc chiến lược gia người Pháp. Và điều này cho đến thời điểm hiện tại vẫn hợp lý.

Bởi những yếu tố chủ yếu khiến HAGL thất bại vẫn đang nằm ở nhân sự, những cầu thủ còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm.

Phải cần qua nhiều vòng đấu nữa, khi các cầu thủ HAGL trưởng thành hơn, đội ngũ của HLV Graechen mạnh mẽ hơn mới có thể nhận định được khả năng của chiến lược gia này.

Ngược trở về trước khi V-League 2015 diễn ra, HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T và cựu HLV SLNA – Hữu Thắng, đều cho rằng phải lấy thành tích cuối mùa của HAGL để nhận định về HLV Graechen.

Mới nhất, nhà báo Minh Hải cho rằng chiến lược gia người Pháp hoàn toàn đúng đắn khi tiếp tục duy trì lối đá tấn công của HAGL bất kể phải nhận thất bại.

Tuy nhiên anh cho rằng chiến lược gia Graechen nên đa dạng hóa lối đá tấn công của CLB phố Núi.

Đã có không ít ý kiến cáo buộc HLV Graechen bảo thủ trong cách dẫn dắt HAGL. Cho tới lúc này, trách nhiệm chưa đổ lên đầu chiến lược gia người Pháp.

Nhưng nếu ông không có những phương án tấn công đột biến giúp CLB phố Núi giành điểm số, e rằng sẽ sớm phải đón nhận những lời chỉ trích nặng nề hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại