Khó hiểu với phát ngôn sau chiến thắng của Van Gaal

Triệu Mẫn |

Dường như có quá nhiều sự thay đổi từ vị chiến lược gia dẫn dắt Man United - Van Gaal sau chiến thắng thuyết phục của học trò trước Arsenal.

Trận đấu đáng chú ý vòng 27 Premier League giữa Manchester United và Arsenal đã kết thúc với chiến thắng 3-2 thuộc về đội bóng chủ sân Old Trafford.

Đây là một cuộc đối đầu đầy kịch tính và chứa đựng những bất ngờ lớn bởi do tình hình chấn thương, HLV Van Gaal đã tung ra một đội hình có nhiều cầu thủ trẻ, các gương mặt lạ lẫm được đôn lên từ đội U18 Man United.

Tuy nhiên, không vì thế mà các cầu thủ thua kém, họ chiến đấu đầy quả cảm, quyết liệt và giữ lại 3 điểm quý giá cho Nhà hát của những giấc mơ.

Van Gaal ngã tự do trước mặt trọng tài.

Trong buổi họp báo, khác với những lần trước, Van Gaal lại bày tỏ sự xin lỗi về một hành động hơi bốc đồng của mình giữa trận đấu.

“Đó là một tình huống quá xúc động của tôi, bạn biết đấy, ai mà chả có lúc không thể kiểm soát được mình như thế. Thật sự thì nó chẳng phải là điều tốt đẹp gì với trọng tài đang trong một trận đấu cả, tôi xin lỗi về hành vi của mình.”.

Chẳng là vào phút thứ 74 của trận đấu, vị chiến lược gia người Hà Lan đã phản ứng với trọng tài Mike Dean khi thấy anh chàng Alexis Sanchez dường như giả vờ ngã và cố tình ăn vạ.

Nhiệt tình nhất là khi “Tulip thép” sẵn sàng mô phỏng như vậy xuống nền cỏ trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai chứng kiến.


Van Gaal nhiệt tình hành động miêu tả cho trọng tài biết.

Van Gaal nhiệt tình hành động miêu tả cho trọng tài biết.

“Các CĐV có vẻ yêu thích hành động đó của tôi à, được thôi, nhưng đôi khi họ không hề khôn ngoan chút nào cả” – Ông cho biết thêm.

Những phát ngôn của Van Gaal chắc hẳn sẽ khiến NHM Man United bất ngờ bởi trước đó nếu thất bại ông sẽ có cớ để biện minh cho nó và với chiến thắng người ta sẽ được nghe hàng tá lời khen, ca ngợi chiến tích cho dù đối thủ của họ là bất cứ ai.

Với Wenger, thất bại hôm nay như là một cách chân thực nhất cho biết dường như Arsenal cũng đánh mất luôn cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa giải 2015/16.

Ông cũng tỏ ra ấn tượng và ngạc nhiên với những gì mà Rashford làm được trong trận đấu này.

“Họ có một đội hình đắt giá trên sân hôm nay, từ De Gea cho đến Depay đấy, tuy nhiên tôi thật sự ấn tượng với Rashford, sự thông minh của cậu ấy là thật quá tuyệt vời”.

Man United 3-2 Arsenal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại