Thủ lĩnh nào cho lối chơi của Miura?

Kinh Vân |

HLV Miura vẫn chưa thể tìm ra được nhạc trưởng cho U23 Việt Nam mà mới chỉ có được những cái tên tiềm năng.

U23 Việt Nam hiện tại HLV Miura đang có là một tập thể tài năng, nhưng thật đáng báo động khi đội tuyển ấy chưa có một nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi.

Nếu ở vị trí thủ môn đã có nhân tố mới Hoài Anh, ở hàng thủ có đội trưởng Quế Ngọc Hải, ở hàng công có Công Phượng để kỳ vọng, thì tuyến tiền vệ thời gian qua liên tục làm ông Miura phiền lòng.

HLV người Nhật chỉ trích hàng tiền vệ U23 Việt Nam ở vấn đề cơ bản nhất, đó là cầm bóng. Sau 2 trận giao hữu, U23 Việt Nam đều thắng nhưng khả năng giữ nhịp, điều tiết trận đấu ở tuyến giữa vẫn chưa ổn.

Đến trận đấu với U23 Indonesia, HLV Miura chỉ trích rằng U23 Việt Nam có nhiều cơ hội, song rất ít tạo được các tình huống dứt điểm vì thường bị cản phá trước đó.

Đây là lỗi không chỉ riêng của hàng tiền đạo, mà còn của cả hàng tiền vệ khi chưa đưa ra được những pha kiến tạo “như đặt”.

Ở hàng tiền vệ U23 Việt Nam lúc này, Duy Mạnh đang là cái tên được chờ đợi. Chấn thương khiến tài năng trẻ của Hà Nội T&T chưa thể ra sân thi đấu cho HLV Miura.

Tuy nhiên những màn trình diễn của Duy Mạnh ở CLB thủ đô là rất đáng khen. Có khả năng tranh chấp bóng tốt, Duy Mạnh còn có khả năng chuyền bóng gần ổn, sút xa cự phách.

Nhược điểm duy nhất của tiền vệ này là không thể tung ra những đường chuyền dài như đặt, khiến toàn bộ hàng thủ đối phương ngỡ ngàng.

Duy Mạnh

Duy Mạnh (giữa)

Trong quá trình đi tìm một nhạc trưởng, HLV Miura cũng có thể nghĩ tới 2 cái tên khác là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hữu Dũng. Tuy nhiên đáng tiếc là thời gian qua, bộ đôi này thể hiện không tốt.

Quay đi, quay lại, vị trí nhạc trưởng cho U23 Việt Nam lúc này chỉ có Tuấn Anh đáng mong đợi. Tuy nhiên dù có trải qua vài trận giao hữu nữa, HLV Miura cũng khó lòng chờ đợi cầu thủ này tích lũy đủ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Thêm vào đó, yêu cầu của HLV người Nhật là tiền vệ tấn công cũng phải biết phòng ngự tốt. Về khoản này, cầu thủ gốc Thái Bình còn phải cải thiện nhiều về thể lực, sức mạnh và đặc biệt là ý chí quyết liệt.

Tuấn Anh

Tuấn Anh

Với những nhân lực hiện có, rất khó để HLV Miura có một nhạc trưởng đạt yêu cầu cho vòng loại U23 Việt Nam.

Rất may là thực tế giải đấu NHM cũng như VFF đặt mục tiêu là SEA Games 28. Khi đó, HLV Miura sẽ có sự góp mặt của 2 học trò cưng là Huy Hùng và Hoàng Thịnh ở tuyến giữa.

Ngô Hoàng Thịnh

Ngô Hoàng Thịnh

Huy Hùng (phải)

Huy Hùng (phải)

Bộ đôi cầu thủ trẻ này đã chứng tỏ được khả năng ở AFF Cup 2014 và hoàn toàn đủ khả năng làm nhạc trưởng cho U23 Việt Nam.

Điều đáng mong đợi hơn là, khi được chơi bên cạnh 2 đàn anh nói trên, Tuấn Anh sẽ rảnh chân hơn trong nhiệm vụ thu hồi bóng để có thể tung ra những pha phát động tấn công sắc lẻm.

Khi ấy, U23 Việt Nam sẽ có ít nhất 1 nhạc trưởng chính, và vài “phụ tá” trên sân!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại